Phụ huynh đánh chảy máu bé trai lớp 1, cộng đồng mạng giận run đòi xử lý

Giới trẻThứ Hai, 13/07/2020 14:57:00 +07:00
(VTC News) -

Việc người đàn ông 42 tuổi tại TP.Hoà Bình đánh chảy máu cậu bé lớp 1 do em này xô xát với con anh ta đang khiến dư luận sục sôi phẫn nộ, mong công an xử lý nghiêm.

Khoảng 13h50 ngày 10/7, bé Nguyễn Gia K. (7 tuổi, trú tại tổ 7, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, học sinh lớp 1A3 Trường tiểu học Hữu Nghị) đang ở trường thì bị ông Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú cùng phường) kéo ra ngoài hành hung trước sự chứng kiến của nhiều người. Nạn nhân bị thương ở vùng mặt và tay, chảy nhiều máu.

Công an TP Hòa Bình ngay sau đó đến kiểm tra hiện trường và đưa ông Đức về trụ sở làm việc. Bước đầu, ông Đức thừa nhận hành hung bé K. vì bé trai này và con ông xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi.

Hình ảnh cháu K. với chiếc áo đồng phục trắng loang vết máu khiến cộng đồng mạng xót xa thương cảm và dồn sự phẫn nộ lên người đàn ông bạo hành cháu. Hầu hết mọi người cho rằng, dù lấy lý do là bảo vệ con mình, việc một người lớn đánh em bé 7 tuổi bị thương như vậy là quá độc ác.

Phụ huynh đánh chảy máu bé trai lớp 1, cộng đồng mạng giận run đòi xử lý - 1

Em K. bị phụ huynh của bạn cùng lớp đánh chảy nhiều máu. (Ảnh: Infonet)

Hữu Tình: "Tôi giận run người khi xem hình ảnh trên. Một người lớn, một gã đàn ông mà có thể ra tay với đứa trẻ nhẫn tâm như vậy thì không phải người".

Linh Thùy: "Độc ác, tàn nhẫn như vậy mà cũng làm bố mẹ ư? Tôi không tin nổi những gì mình nhìn thấy. Đe nẹt trẻ con thì đánh nhẹ vài cái đã là bạo hành rồi, đằng này còn đánh cháu đến chảy máu đầy áo như vậy, ác như thú".

Loan Phạm: "Con anh ta cũng 7 tuổi, cũng đi học, nhìn cháu K. cảm giác cũng như con mình, sao có đánh được vậy? Đây không phải giận quá mất kiểm soát, vì anh ta đủ tính toán để kéo cậu bé ra ngoài trường mới đánh. Thật ghê tởm".

Gia Khanh Trân: Trẻ con mới tí tuổi, đùa giỡn với bạn cho dù có u đầu mẻ trán là chuyện bình thường. Chỉ chơi giật giành nhau cái mũ mà phụ huynh đánh cháu gây thương tích vậy? Cư xử như côn đồ!

Nguyệt Quế: Trẻ con với nhau va chạm là chuyện bình thường. Ghét nhất loại chưa biết thế nào đã bênh con, đánh một đứa trẻ bằng con mình có gì là oai? 

Mạnh Lâm: "Đây là gã đàn ông hèn hạ nhất Vinh Bắc Bộ. Đánh phụ nữ đã đủ hèn rồi, đánh đứa trẻ con lớp 1 thì không còn gì diễn tả nổi nữa. Chỉ có thể nói là ghê tởm". 

Nguyen Loc: Không có các phụ huynh khác ở đấy can ngăn không biết còn đánh thằng bé đến mức nào!

Nhiều cư dân mạng cho rằng, hành vi đánh trẻ em của ông Đức có dấu hiệu vi phạm hình sự. Họ kêu gọi cơ quan công an điều tra làm rõ tội danh để xử lý nghiêm người đàn ông này.

Ngọc Quỳnh: Ông này tên Đức mà...thất Đức. Phải xử lý nghiêm bằng pháp luật để răn đe hành vi bạo hành trẻ em trước khi khai trường năm học mới!

Trúc Trương: Đề nghị xử lý thật nặng loại côn đồ bạo hành trẻ con thì xã hội mới yên bình! 

Hạnh Nhi: "Cơ quan công an đã vào cuộc. Mong các anh điều tra rõ ràng, nếu đủ dấu hiệu phạm tội thì nhanh chóng khởi tố. Tôi tin rằng đánh trẻ em đến mức chảy máu thế này thì có thể xử lý hình sự được rồi".

Phạm Đường: Đã 42 tuổi rồi mà nhận thức kém thế! Nó là đứa trẻ, nếu là con ông thì ông nghĩ sao? Mong pháp luật xử lý nghiêm minh với trường hợp này!

Hiện tin tức về sự việc này vẫn tiếp tục được chia sẻ trên các mạng xã hội và nhận về hàng nghìn bình luận. Công an TP Hòa Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Phạm Duy Đức để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Bạn nghĩ gì về vụ việc trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận phía dưới.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn