Phớt lờ lệnh của tỉnh, chủ đầu tư vẫn cho thi công: 2 công nhân thiệt mạng

Thời sựThứ Năm, 18/05/2017 22:16:00 +07:00

Mặc dù Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo tạm dừng Dự án 6 Khu biệt thự đồi Thủy Sản vì chưa đủ cơ sở pháp lý, chủ đầu tư vẫn cho thi công, dẫn đến tai nạn làm 2 công nhân thương vong.

Ngày 18/5, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng vừa hoàn tất hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 2 người thương vong tại Dự án 6 Khu biệt thự đồi Thủy Sản (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Nguyên nhân được xác định là do điện giật khi đang thi công dự án.

Hinh anh Phot lo ‘lenh’ cua tinh Quang Ninh, chu dau tu van cho thi cong dan den 2 cong nhan thiet mang 3

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại dự án Khu biệt thự đồi Thủy Sản (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng 14h ngày 11/5, tại điểm thi công móng cầu ở tổ 6 khu 9B, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh), khi đang thi công dự án, một số thợ đang làm bị điện giật, khiến 1 công nhân chết tại chỗ, 1 người bị thương, bỏng nặng.

Video: Giàn giáo đổ sập, 3 công nhân thoát chết thần kỳ

Được biết, công nhân tử vong là anh Hoàng Minh Phong (SN 1995, quê ở xóm 6, thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồi, tỉnh Quảng Bình).

Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, đại diện công ty và thân nhân đưa thi thể nạn nhân về quê tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Hinh anh

Dự án biệt thự đồi thủy sản ở khu 9b và khu 10 phường Bãi Cháy, Hạ Long. 

Trước đó, ngày 9/5, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo tạm dừng dự án 6 Khu biệt thự đồi Thủy Sản vì chưa đủ cơ sở pháp lý, nhất là thủ tục đánh giá tác động đến môi trường.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần đầu tư 577 - Chi nhánh miền Bắc vẫn phớt lờ lệnh cấm, vẫn cho thi công, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Kiều Mi - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn