Phớt lờ lệnh cấm, xe buýt ở Nghệ An vẫn vô tư hoạt động trong mùa dịch Covid-19

Tin nhanh 24hThứ Ba, 31/03/2020 08:28:24 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc yêu cầu xe buýt tạm dừng hoạt động từ 28/3 để phòng chống dịch Covid-19, nhưng chiều 30/3, nhiều xe buýt vẫn vô tư hoạt động.

Video: Phớt lờ lệnh cấm, xe buýt vẫn vô tư hoạt động trên đường Nghệ An

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng từ 28/3 để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, chiều 30/3, nhiều xe buýt vẫn vô tư hoạt động trên đường phố Nghệ An.

Theo quan sát của PV VTC News, đến 17h ngày 30/3 tại đường Mai Hắc Đế, TP Vinh (Nghệ An), nhiều xe buýt Đông Bắc như xe các xe 37B-018.13, 37B – 020.63; 37B-020.58... vẫn chở đầy hành khách, thậm chí có người còn không đeo khẩu trang theo quy định.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Đức An, Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, sáng 30/3 Sở GTVT mới nhận được công văn của UBND tỉnh gửi yêu cầu tạm dừng hoạt động xe buýt.

"Sáng nay, ngay sau khi nhận được công văn hỏa tốc, Sở GTVT đã thông báo cho tất cả các doanh nghiệp xe buýt phải tạm dừng ngay các hoạt động vận chuyển hành khách, sau khi các xe đã đi hết hành trình của tuyến", ông An cho biết.

Phớt lờ lệnh cấm, xe buýt ở Nghệ An vẫn vô tư hoạt động trong mùa dịch Covid-19 - 1

Bất chấp lệnh cấm, xe buýt Đông Bắc (Nghệ An) vẫn vô tư chở khách trong mùa dịch Covid-19.

Sau khi có thông báo của Sở GTVGT Nghệ An, đa số các doanh nghiệp xe buýt đều chấp hành nghiêm túc. Chỉ có Công ty xe buýt Đông Bắc vẫn còn nhiều xe ngang nhiên hoạt động.

Lý giải điều này, ông Mai Thanh Bình, Giám đốc Công ty xe buýt Đông Bắc Nghệ An cho biết: "Vì sáng  30/3 công ty mới nhận được thông báo của Sở GTVT nên những xe đang hoạt động đón trả khách là do chưa hết hành trình".

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, đến chiều 30/3, những xe buýt của công ty này vẫn bắt đầu hành trình từ điểm đầu là cầu Bến Thủy (Thành phố Vinh) và điểm cuối là các huyện miền núi của Nghệ An.

Việc một số xe buýt Đông Bắc (Nghệ An) bất chấp lệnh cấm, vẫn "chạy cố" chở khách trong mùa dịch Covid-19 thể hiện sự thờ ơ, xem nhẹ công tác ngăn ngừa, phòng chống dịch của địa phương và cả nước.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp