Phớt lờ FA, Alex Ferguson đối mặt án phạt mới

Bóng đá AnhThứ Ba, 17/05/2011 05:54:00 +07:00

(VTC News)- Đã quá chán ngán những luật lệ cứng nhắc của FA, Sir Alex có vẻ đã buông xuôi và chấp nhận mọi án phạt cho "lỗi phát ngôn" của mình.

(VTC News)- Đã quá chán ngán những luật lệ cứng nhắc của FA, Sir Alex có vẻ đã buông xuôi và chấp nhận mọi án phạt cho "lỗi phát ngôn" của mình.

Thứ Sáu tuần trước (1/5), FA quyết định sẽ xem xét đưa ra một án phạt dành cho HLV Alex Ferguson vì những phát biểu nhằm vào trọng tài Howard Webb trước khi trận giữa MU-Chelsea diễn ra. Cơ quan này thông báo, HLV 69 tuổi người Scotland có 3 ngày để ra quyết định phản đối hay không lời cáo buộc trên.

Và đến thời điểm hiện tại, tức là quá thời hạn 4 giờ chiều thứ Hai (giờ địa phương), những gì FA nhận được là một bức thư từ MU nói rằng người của họ sẽ im lặng. Cách phản ứng này của Sir Alex cho thấy ông đã chán ngấy những lời cáo buộc liên tiếp từ phía FA. Cách đây không lâu, sau trận lượt đi tại Stamford Bridge, HLV này đã lĩnh án phạt nặng, cấm chỉ đạo 5 trận và nộp phạt 30.000 Bảng, sau những chỉ trích nặng nề đối với trọng tài Martin Atkinson.

Chê cũng bị phạt mà khen cũng bị phạt, Sir Alex đã quá chán ngán những quyết định từ FA.

Theo quy định mới của FA đã được gửi tới tất cả các HLV 20 CLB Premier League từ tháng 10 năm ngoái, dù mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực, các bình luận trước trận đấu nhằm gây sức ép lên quan chức, trọng tài đều bị xử lý. Và phải đợi tới 7 tháng sau, FA mới đón kẻ vi phạm đầu tiên, đó là Sir Alex. Cũng theo quy định, án phạt nếu có sẽ không bao gồm việc cấm chỉ đạo.

Trước trận chung kết mùa giải với Chelsea hôm 8/5, Alex Ferguson đã nêu lên "mối lo sợ" về một sai lầm của trọng tài có thể ảnh hưởng tới cục diện trận đấu. Ngoài ra, ông cũng lên tiếng khen ngợi vị vua áo đen này là "người xuất sắc nhất" và phù hợp nhất để bắt trận đấu tại Old Trafford. Trái với suy nghĩ từ FA, cả hai đồng nghiệp của Sir Alex là Arsene Wenger và Ancelotti đều khẳng định những phát biểu như vậy "không có vấn đề gì". Họ đều tỏ ra bất ngờ trước quyết định của FA.

Thủy Kính

Bình luận
vtcnews.vn