Phớt lờ cảnh báo của Nga, Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/06/2022 15:11:47 +07:00
(VTC News) -

Anh vừa thông báo cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa cho Ukraine, bất chấp cảnh báo của Nga về việc viện trợ vũ khí tối tân cho Kiev.

Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo nước này sẽ cung cấp các hệ thống pháo phản lực tầm xa (MLRS) M270 cho Ukraine nhằm giúp Kiev chống đỡ trước các đòn tấn công của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, hệ thống M270 có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 80 km bằng các tên lửa dẫn đường chính xác, sẽ gia tăng đáng kể năng lực tấn công của lực lượng Ukraine.

Phớt lờ cảnh báo của Nga, Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine  - 1

Ukraine liên tục kêu gọi các nước cung cấp tên lửa tầm xa cho nước này. (Ảnh: Lockheed Martin)

Binh sĩ Ukraine sẽ được hướng dẫn sử dụng các hệ thống này tại Anh. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, điều này sẽ góp phần giúp "tối đa hóa hiệu quả của các hệ thống".

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace khẳng định các đồng minh phương Tây của Ukraine phải duy trì việc giao vũ khí để giúp nước này "chiến thắng" trong cuộc chiến đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

“Vương quốc Anh sát cánh cùng Ukraine trong cuộc chiến này và đang đóng vai trò hàng đầu trong việc cung cấp những vũ khí quan trọng cần thiết để giúp Ukaine bảo vệ đất nước.

Khi chiến thuật của Nga thay đổi, sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Ukraine cũng vậy. Các hệ thống tên lửa lần này sẽ cho phép Ukraine tự bảo vệ mình tốt hơn trước các loại pháo tầm xa của đối phương", Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho hay.

Đến nay, London đã cung cấp hỗ trợ quân sự hơn 937 triệu USD cho Ukraine, bao gồm gửi các hệ thống phòng không, hàng nghìn tên lửa chống tăng và các loại đạn dược, hàng trăm xe bọc thép và các thiết bị khác.

Tuần trước, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev hệ thống pháo phản lực cơ động cao, được gọi là HIMARS, có thể phóng đồng thời nhiều loại đạn rocket dẫn đường chính xác và có tầm bắn cũng như độ chính xác vượt trội so với các hệ thống hiện có của Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã loại trừ việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa có tầm bắn vươn xa tới lãnh thổ Nga, bất chấp việc Kiev liên tục yêu cầu những loại vũ khí như vậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng cảnh báo về động thái của Mỹ. Ông nói rằng Moskva sẽ tấn công các "mục tiêu" mới chưa xác định nếu phương Tây cung cấp tên lửa cho Ukraine, đồng thời cáo buộc việc phương Tây giao vũ khí mới cho Kiev là hành động nhằm "kéo dài xung đột".

Kông Anh(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn