Phòng virus corona, Bình Định yêu cầu CSGT đeo khẩu trang khi tuần tra

Đời sốngThứ Ba, 04/02/2020 16:01:14 +07:00
(VTC News) -

Sáng 4/2, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định yêu cầu lực lượng CSGT tỉnh này đeo khẩu trang trong khi tuần tra kiểm soát để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).

Xác nhận thông tin trên với VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định - cho rằng việc cảnh sát giao thông (CSGT) mang khẩu trang không ảnh hưởng gì đến hiệu quả kiểm soát an toàn giao thông. Việc kiểm tra nồng độ cồn và các phương tiện trên quốc lộ vẫn được thực hiện bình thường theo quy định. 

Phòng virus corona, Bình Định yêu cầu CSGT đeo khẩu trang khi tuần tra - 1

Hàng loạt cán bộ, chiến sĩ CSGT Tuy Phước mang khẩu trang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A.

Lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước, Phòng CSGT Bình Định, cho biết đơn vị vừa nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc mang khẩu trang để tránh dịch do corona virus. 

"Nhận được chỉ đạo là chúng tôi thực hiện ngay. Tuy nhiên, việc mua khẩu trang để cung cấp cho anh em làm nhiệm vụ tuần tra thời điểm này gặp nhiều khó khăn do giá cao, hiếm hàng. Còn anh em sau khi nhận được chỉ đạo này thì rất mừng vì lãnh đạo quan tâm đến sức khỏe của họ trong thời điểm dịch bệnh. Bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe cho anh em CSGT, lãnh đạo Công an tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định 100/2019", vị lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước nói.

Phòng virus corona, Bình Định yêu cầu CSGT đeo khẩu trang khi tuần tra - 2

CSGT và tài xế đều mang khẩu trang.

Như phản ánh của VTC News, trước khi có chỉ đạo nói trên, anh em CSGT Bình Định rất lo lắng về nguy cơ lây nhiễm nCoV khi tuần tra kiểm soát. Ngày 2/2, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Bá Nhiên cho biết do chưa có chỉ đạo của Bộ Công an nên việc cho phép lực lượng CSGT mang khẩu trang hay găng tay khi làm nhiệm vụ vẫn cần được nghiên cứu, bàn bạc thêm.

Theo ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, nếu không mang khẩu trang, lực lượng CSGT có nguy cơ lây bệnh rất cao trong trường hợp tiếp xúc với người nhiễm virus corona.

"Lực lượng công an trong quá trình làm nhiệm vụ cần biết tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt, CSGT nếu tiếp xúc với những người có dấu hiệu ho, hắt hơi... thì nên đi kiểm tra", ông Hùng nói.

Trước nỗi lo lắng của người dân về nguy cơ lây nhiễm virus corona qua máy đo nồng độ cồn, tại cuộc họp về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV chiều 30/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới khẳng định máy này có van một chiều nên chỉ có thể thổi vào chứ không hít lại được.

Mặt khác, quy trình kiểm tra nồng độ cồn của Bộ Công an là mỗi người thổi một ống, không dùng chung nên không lo lây nhiễm cho nhau. Ông Hùng kiến nghị Bộ trưởng Công an chỉ đạo CSGT sát trùng máy đo nồng độ cồn trước mỗi ca tuần tra.

“Điều đáng lo ngại hiện nay là nguy cơ lây nhiễm cho cán bộ, chiến sĩ CSGT khi làm nhiệm vụ”, ông Hùng nói và khuyến cáo CSGT sử dụng găng tay,  khẩu trang do tiếp cận nhiều người. 

 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn