Phóng viên VN vào thăm Sư đoàn thiết giáp Trung Quốc

Thời sựThứ Sáu, 13/04/2012 09:07:00 +07:00

(VTC News) – Chúng tôi đã vào các trung đoàn, trung tâm huấn luyện, cơ sở hậu cần kỹ thuật của Sư đoàn 6 Tăng thiết giáp Trung Quốc...

(VTC News) – Chúng tôi đã thâm nhập vào các trung đoàn, trung tâm huấn luyện, cơ sở hậu cần kỹ thuật của Sư đoàn 6 Tăng thiết giáp để nắm về việc xây dựng chính quy, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn.

Sau hơn một giờ hành quân bằng ô tô, sáng 12/4/2012, Đoàn đại biểu quân sự cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến Sư đoàn 6 Tăng Thiết giáp (TTG) thuộc Quân khu Bắc Kinh, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ duyệt đội danh dự Sư đoàn 6 tăng thiết giáp. Đây là chuyến tham quan trong khuôn khổ chương trình của chuyến thăm hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Đoàn đại biểu quân sự cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn đại biểu quân sự cao cấp QĐND Việt Nam trên vị trí duyệt đội danh dự. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã duyệt đội danh dự của Sư đoàn 6 TTG và sau lễ đón Đoàn đại biểu quân sự cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Tô Vinh, Sư đoàn trưởng thay mặt Bộ chỉ huy Sư đoàn 6TTG báo cáo về truyền thống, thành tích của đơn vị trong
thời gian qua. 

 
Đội danh dự  
Sư đoàn 6 TTG thành lập tháng 9-1968 từ các đơn vị tiền thân trong chiến tranh, đã lập nhiều chiến công và tham gia các cuộc duyệt binh mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc. Sư đoàn hiện có 3 trung đoàn TTG, một trung đoàn pháo tự hành, một trung đoàn pháo phòng không và một số tiểu đoàn, phân đội binh chủng, đơn vị hậu cần, kỹ thuật. 
 

Đại tá Tô Vinh, Sư đoàn trưởng sư đoàn 6 TTG. Tổng số quân của sư đoàn hơn 8.000 người. Vũ khí trang bị kỹ thuật chính gồm xe tăng kiểu T-88B, xe chiến đấu bộ binh kiểu K86, xe thiết giáp chở quân kiểu K89, pháo tự hành kiểu K89 cỡ nòng 122mm và 152mm, pháo cao xạ hai nòng 37mm kiểu K88...
 

Khu sửa chữa xe tăng thiết giáp. Nhiệm vụ của sư đoàn là bảo vệ an ninh thủ đô Bắc Kinh và tác chiến cơ động, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Sư đoàn được đầu tư xây dựng đồng bộ, kiểu mẫu về chính quy; cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, với thời gian huấn luyện hơn 132 ngày trong năm.   

Tham quan khu huấn luyện mô phỏng (trinh sát, điều khiển, bắn, lái xe).
Huấn luyện quân sự hằng năm chia làm 4 giai đoạn, bao gồm huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện cấp phân đội về chuyên môn, hiệp đồng tác chiến; huấn luyện cơ bản, cơ sở về chiến thuật và diễn tập.
 

Khu trưng bày vũ khí trang bị kỹ thuật. 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tặng quà lưu niệm cho Bộ chỉ huy Sư đoàn 6.

HHT (từ Trung Quốc)


Bình luận
vtcnews.vn