Phóng viên Mỹ 'choáng' với cuộc sống của binh sĩ Nga ở Syria

Thế giớiThứ Hai, 26/10/2015 12:16:00 +07:00

Phóng viên AP có cơ hội đến thăm căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia,Syria và bày tỏ sự ngạc nhiên về cuộc sống của binh lính Nga tham gia không kích IS.

(VTC News) - Phóng viên AP có cơ hội đến thăm căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, Syria và bày tỏ sự ngạc nhiên về cuộc sống của binh lính Nga tham gia không kích IS.

Binh sĩ không quân Nga sống trong những ngôi nhà nhỏ gọn gàng, ăn uống trong những nhà ăn sạch sẽ và khoác trên mình bộ đồng phục thoải mái, gọn gàng. Đó là những ấn tượng của phóng viên Mỹ khi mô tả về cuộc sống của phi công và binh sĩ Nga ở Syria.
Nhà ăn của binh sĩ Nga ở căn cứ tại Syria
Nhà ăn của binh sĩ Nga ở căn cứ tại Syria 
‘Binh sĩ Nga ở căn cứ không quân Hmeymim tự tin trong bộ đồng phục gọn gàng cùng đôi giày ống cao màu cát. Họ ở trong những căn phòng có điều hòa nhiệt độ, phòng tắm có vòi hoa sen. Điều này hoàn toàn khác với phong cách của binh sĩ Liên Xô trước đây’, theo tường thuật của phóng viên AP
Trong vài năm qua, Nga đã thành công trong việc hiện đại hóa chương trình quân sự. Không quân Nga đã nhận được hàng trăm máy bay mới, được trang bị thiết bị điện tử tiên tiến sánh ngang với các máy bay Mỹ và NATO, AP dẫn chứng.

Với các cuộc không kích dữ dội IS ở Syria, Nga hoàn toàn chứng minh sức mạnh quân sự của mình ở mức độ mà hầu hết các chuyên gia Mỹ đều ‘không tưởng tượng được’. 

Ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Nga đã cho phép truyền thông nước ngoài đến căn cứ không quân ở Latakia để tận mắt nhìn thấy hoạt động của không quân Nga ở Syria.
Các phóng viên nước ngoài có mặt tại căn cứ không quân Nga tại Syria
Các phóng viên nước ngoài có mặt tại căn cứ không quân Nga tại Syria 
Đây được xem là cơ hội để các nhà báo nước ngoài hiểu hơn về những hoạt động của không quân Nga tại Syria.
Ngày 30/9, Nga bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria gần biên giới với Iraq theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al Assad.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích IS, Không quân Nga đã phá hủy 819 mục tiêu IS trong tổng số 934 lần xuất kích, san phẳng nhiều căn cứ, trung tâm chỉ huy, kho đạn dược của IS trên lãnh thổ Syria.
Video: Phóng viên nước ngoài thăm căn cứ không quân Nga ở Syria  
Mới đây, truyền thông Iraq đưa tin Matxcơva và Baghdad đã đạt được thỏa thuận cho phép chiến đấu cơ Nga ném bom tiêu diệt IS tháo chạy từ Syria sang Iraq.
Thỏa thuận đạt được nằm trong hoạt động hợp tác an ninh  giữa 4 quốc gia gồm Iraq, Nga, Iran và Syria, đều có chung mục tiêu tiêu diệt IS. 4 quốc gia đã thành lập Trung tâm thông tin Baghdad nhằm phối hợp các hoạt động quân sự chống lại IS ở Syria và Iraq.

Minh Lý (Theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn