Phóng viên đạp người tị nạn Syria bị điều tra hình sự

Thế giớiThứ Năm, 10/09/2015 05:40:00 +07:00

Phóng viên của Hungary “gây bão” dư luận với hành động đạp và đánh nhiều người tị nạn sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung người vô tội.

Phóng viên của Hungary “gây bão” dư luận với hành động đạp và đánh nhiều người tị nạn sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung người vô tội.

Các đảng chính trị ở Hungary ngày 9/9 đồng loạt lên án hành động phản cảm của nữ phóng viên của trang web Hungari N1TV có tên là Petra Laszlo.

Theo The Guardian, Đảng Egyutt – PM và Liên minh Dân chủ Hungary yêu cầu phải truy tố nữ phóng viên Hungary với tội danh hành hung người vô tội. Nếu điều này được thực thi, phóng viên Laszlo có thể bị phạt tới 5 năm tù giam.
Phóng viên Petra Laszlo phải đối mặt với điều tra hình sự vì tội hành hung người tị nạn Syria
Phóng viên Petra Laszlo phải đối mặt với điều tra hình sự vì tội hành hung người tị nạn Syria 
Theo một đoạn video được công bố rộng rãi trên mạng, trong lúc làm nhiệm vụ quay phim đám đông người tị nạn từ Trung Đông sang ở khu vực biên giới Hungary – Serbia, nữ phóng viên này đã đạp một người đàn ông tị nạn đang bế một đứa trẻ đang khóc khiến người đàn ông này ngã xuống đất suýt đè lên đứa trẻ.

Người đàn ông bế em bé này nằm trong con số 1.500 người tị nạn Trung Đông đang “ăn chực nằm chờ” ở khu vực biên giới Hungary – Serbia, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhập cư đang ở tình trạng mất kiểm soát ở châu Âu.
Phóng viên Petra Laszlo
Phóng viên Petra Laszlo 
Cô này cũng có hành động ngáng chân một số người tị nạn khác trong khi họ không hề chống lại hay ngăn cản cô tác nghiệp.

Hãng N1TV cho biết Laszlo đã bị đuổi việc vì những hành động không thể chấp nhận được. Giám đốc của hãng là ông Szabolcs Kisberk đã cho đăng thông báo trên trang web chính thức rằng: “Nữ phóng viên này đã bị yêu cầu thôi việc ngay lập tức, vì vậy vụ việc đến đây là kết thúc”.

Trong bối cảnh cả thế giới nói chung và châu Âu nói riêng đều đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn tại Syria. Hàng loạt nước châu Âu như Áo, Đức, Anh đã đồng ý tiếp nhận người tị nạn trong khi Hungary phản đối quyết định này.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn