Phóng viên đang nằm viện được trao bằng khen trong phòng, chống dịch COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 17/04/2020 15:34:00 +07:00
(VTC News) -

Một phóng viên đang nằm viện được lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tới tận nơi trao bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 17/4, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến tận giường bệnh để trao bằng khen cho anh Phạm Đỗ Minh Trung (Phóng viên Báo Gia đình Việt Nam, Cơ quan đại diện tại Cần Thơ) vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại địa phương.

Phóng viên đang nằm viện được trao bằng khen trong phòng, chống dịch COVID-19 - 1

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao bằng khen cho anh Phạm Đỗ Minh Trung ngay tại giường bệnh.

Hiện anh Trung đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ do bị viêm tụy cấp, rối loạn đông máu (nhiễm trùng huyết), viêm loét dạ dày. Bác sĩ tiên lượng mức độ nặng và chỉ định thay huyết tương, lọc máu liên tục kết hợp truyền thuốc.

Trong những ngày căng mình chống dịch COVID-19, anh Trung cùng nhiều người vận động mạnh thường quân từng phần gạo, nhu yếu phẩm trao tận tay bà con nghèo bất kể mưa gió, ngày đêm. Mỗi tối, anh cùng vợ (giáo viên mầm non) chở gạo, mì đến từng hộ dân trong những con hẻm sâu trao cho bà con nghèo.

Tai họa bất ngờ ập đến khi anh đang trên đường làm công việc thiện nguyện. Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Trung, nhiều cá nhân, tổ chức cùng nhau quyên góp giúp anh Trung có chi phí điều trị.

Trong đợt này, ông Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng ký ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID -19 tại TP Cần Thơ.

Theo đó, 7 tập thể được nhận bằng khen gồm Công an thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều, Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ, ê-kip điều trị cho bệnh nhân COVID-19 (BV Lao và bệnh phổi Cần Thơ), Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng và khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế quốc tế (thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ).

11 cá nhân được nhân bằng khen bao gồm 2 lái xe của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ và Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP Cần Thơ, 3 phóng viên (trong đó có anh Phạm Đỗ Minh Trung), 2 viên chức ngành Y tế và 4 người khác có đóng góp về từ thiện, hậu cần.

Tiền thưởng dành cho mỗi cá nhân là 6,7 triệu đồng, mỗi tập thể là 9,6 triệu đồng.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn