Phong toả tầng 19 tháp Maldives chung cư Diamond Island ở TP Thủ Đức

Tin nóngThứ Sáu, 29/01/2021 20:22:00 +07:00
(VTC News) -

Ban quản lý chung cư Diamond Island, TP Thủ Đức ra thông báo phong toả tầng 19 tháp Maldives của dự án do có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2.

Tối 29/1, đại diện Ban quản lý chung cư Diamond Island (Đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức) xác nhận, đơn vị đã ra thông báo phong toả tầng 19 tháp Maldives của dự án do có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân là bé gái 8 tuổi (BN1454), ở căn hộ MA - 19.09. Bệnh nhân này tái dương tính sau 8 ngày xuất viện, hiện đã được đưa vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi tiếp tục cách ly, điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, hiện bệnh nhân không có triệu chứng, sức khỏe bất thường, được theo dõi sát và lấy mẫu xét nghiệm lại.

Phong toả tầng 19 tháp Maldives chung cư Diamond Island ở TP Thủ Đức - 1

Ban quản lý chung cư Diamond Island đã ra thông báo phong toả tầng 19 tháp Maldives của dự án do có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2. 

Theo hồ sơ, ngày 27/12/2020, bệnh nhân trên chuyến bay từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), được cách ly ngay khi nhập cảnh. Sau xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được điều trị và được công bố khỏi bệnh ngày 20/1/2021.

Bé xuất viện về căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức cách ly thêm 14 ngày. Đến ngày thứ 8 thì xét nghiệm tái dương tính SARS-CoV-2. 

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến nay Việt Nam ghi nhận nhiều ca tái dương tính, đều được đưa trở lại bệnh viện điều trị. Hiện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào từ người tái dương tính.

Trước đó, ngày 28/1, TP.HCM xác định 7 trường hợp F1 và 79 F2 của BN1553 ở Quảng Ninh. 7 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, đang cách ly tại khu cách ly tập trung của mỗi quận. 79 trường hợp F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà. 

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn