Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế

Đời sốngThứ Năm, 28/01/2021 21:19:00 +07:00
(VTC News) -

Trước cổng công ty POYUN, nơi đang bị phong tỏa chống dịch COVID-19, nhiều người mang đồ đạc, thực phẩm tiếp tế cho con em là công nhân, nhân viên ở phía trong.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 1

 Công ty POYUN ở Khu công nghiệp Cộng Hòa (TP Chí Linh, Hải Dương) là nơi làm việc của BN1552. Tối 28/1, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND TP Chí Linh cho biết, cơ quan chức năng đã phong tỏa công ty từ trưa nay.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 2

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 29/1, rất đông người thân của công nhân, nhân viên đang ở bên trong công ty đứng xếp hàng để tiếp tế.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 3

Chăn, quần áo ấm là những vật dụng được rất nhiều người chở tới Công ty POYUN. Tất cả họ đều đeo khẩu trang.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 4

Nhiều người mang theo cả sữa, hoa quả...

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 5

....thậm chí cả mỳ tôm.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 6

 

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 7

Trạng thái "nội bất xuất, ngoại bất nhập" khiến người tiếp tế phải gửi đồ qua bảo vệ.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 8

Bảo vệ sẽ chuyển đồ tới tận tay người nhận phía trong công ty.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 9

Người phụ nữ này gọi điện cho thân nhân đang làm việc phía trong để thông báo về món đồ mình gửi.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 10

Bà Nguyễn Thị Liên (TP Chí Linh) cho biết, sáng nay, con gái bà đi làm, đến trưa thì gọi điện thông báo công ty có người mắc COVID-19 nên cô được yêu cầu cách ly tại công ty. "Tôi mang sữa, cam, lương khô, chăn, quần áo cho con. Con tôi ra nhận đồ rồi nhưng không biết cháu còn thiếu gì không để tôi mua thêm", bà Liên chia sẻ.

Phong tỏa Công ty POYUN do COVID-19, người nhà công nhân tấp nập tiếp tế - 11

BN1552 là em chồng của bệnh nhân N.T.G., người được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi sang Nhật. Hai chị em là công nhân tại phòng Cắt - Công ty POYUL (Khu công nghiệp Cộng Hòa). Hàng ngày, họ đi làm cùng xe máy. Cơ quan chức năng Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm ần 4.000 công nhân ở khu công nghiệp này.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp