Phong toả chung cư tại quận 1 ở TP. HCM do có người tái nhiễm COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/04/2020 18:12:04 +07:00
(VTC News) -

Sau khi bệnh nhân 92 là cư dân tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu tái dương tính COVID-19, block B2 của chung cư được cách ly để đảm bảo an toàn.

Ngày 30/4, UBND phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM) ra văn bản, thông báo việc tạm cách ly block B2, chung cư 1A - 1B Nguyễn Đình Chiểu do một cư dân tại chung cư tái dương tính COVID-19.

Ngay sau đó, UBND phường Đa Kao phối hợp cùng Sở Y tế, Trung tâm Y tế quận 1 thực hiện khử trùng toàn khu vực này.

Tất cả người dân tại block B2 được lực lượng chức năng yêu cầu ở tại nhà theo thông báo.Thời gian cách ly, phong tỏa tòa chung cư phụ thuộc vào việc xác minh, xét nghiệm các ca tiếp xúc với bệnh nhân.

"Người dân không nên hoang mang, lo lắng, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với ban quản trị chung cư để đảm bảo công tác hậu cần cho người dân trong thời điểm này.

UBND phường Đa Kao cũng yêu cầu người dân tại toàn bộ tòa chung cư và tại tổ dân phố 100 (phường Đa Kao) chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19", bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó chủ tịch UBND phường Đa Kao thông tin.

Phong toả chung cư tại quận 1 ở TP. HCM do có người tái nhiễm COVID-19 - 1

UBND phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM) ra văn bản, thông báo việc tạm cách ly block B2, chung cư 1A - 1B Nguyễn Đình Chiểu do một cư dân tại chung cư tái dương tính COVID-19.

Trường hợp tái dương tính là bệnh nhân số 92, du học sinh Pháp, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/3. Bệnh nhân này được công bố khỏi bệnh và xuất viện ngày ngày 14/4.

Trước đó, ngày 16/3 bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quatar Airways số hiệu QR40 - hàng ghế 29 và tiếp đó trên chuyến bay cũng của Hãng hàng Quatar Airways số hiệu EK970- số ghế 18D tới sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM ngày 17/3.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh nhưng vẫn bắt buộc chuyển vào khu cách ly tập trung tại Quận 12, TP.HCM.

Tuy nhiên, đến ngày 18/3, bệnh nhân bắt đầu có biển hiện sốt, đau họng, ho khan, lật tức được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị.

Sau đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã xét nghiệm dương tính vào khuya 19/3. Sau đó, bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân chuyển lên Viện Pasteur TP.HCM vẫn cho kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 21/3.

Như vậy, Bệnh viện dã chiến Củ Chi đang theo dõi, điều trị cho 4 bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại sau xuất viện, gồm: Bệnh nhân 92, 151, 207 và 224. Cả nước có 12 ca dương tính trở lại. 

Video: Thế giới ngày 30/4: Hơn 3,2 triệu ca mắc COVID-19, Nga là 'điểm nóng' mới

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn