Phong tỏa Bệnh viện tư nhân lớn nhất Thanh Hóa vì phát hiện có 6 F0

Tin nhanh 24hThứ Hai, 30/08/2021 16:36:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (TP.Thanh Hóa) đã trở thành ổ dịch mới sau khi liên tiếp ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Ngày 30/8, Cơ quan chức năng Thanh Hóa quyết định phong toả tạm thời Bệnh viện đa khoa Hợp Lực - Bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh Thanh Hóa với gần 2.000 nhân viên, sau khi phát hiện 6 ca mắc COVID-19.

Trước đó, chiều 29/8, sau khi ghi nhận 1 nam bệnh nhân (SN 1980, trú ở xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, bệnh viện này đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Kết quả xét nghiệm sáng 30/8, phát hiện thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các ca mắc mới này đều là F1, là các bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân ở phòng 303, Khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Phong tỏa Bệnh viện tư nhân lớn nhất Thanh Hóa vì phát hiện có 6 F0 - 1

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực - TP Thanh Hóa

Lực lượng chức năng tiếp tục truy vết được 107 người là F1 của 6 ca mắc COVID-19 nói trên. Trong đó, có 40 người là nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, còn lại là bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cơ quan chức năng Thanh Hóa quyết định phong toả tạm thời Bệnh viện đa khoa Hợp Lực để phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, CDC Thanh Hoá cũng ra thông báo khẩn, đề nghị các công dân đã đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (địa chỉ tại 595 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) từ ngày 15/8 đến 29/8 thì đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo.

TRẦN THANH
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp