Những chuyện lỳ lạ của người Nhật

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 19/07/2013 09:46:00 +07:00

(VTC News) - Trong hình thái khiêu dâm Nhật Bản được bổ sung thêm cái gọi là bukkake, một hình thức bạo dâm đối với phái nữ.

(VTC News) - Trong hình thái khiêu dâm Nhật Bản được bổ sung thêm cái gọi là bukkake, một hình thức bạo dâm đối với phái nữ.


Đối với nhận thức của người châu Âu thì trong văn hóa Nhật bản có nhiều điều kỳ lạ, và cũng không thể hiểu nổi. Không một quốc gia nào mà truyền thống, công nghệ và điều kiện sống lại đan xen phức tạp đến vậy.

Chẳng hạn tư tưởng Samurai chung sống hòa hợp cùng với máy tính thế hệ mới, những người trường thọ sinh ra từ thế kỷ 19 bên cạnh lớp thanh thiếu niên trong trang phục Pokemon.

Mặc dù với sự phát triển đáng kinh ngạc mọi mặt về công nghệ, văn hóa Nhật Bản là một trong những nền văn hóa bảo thủ, khép kín và khó hiểu nhất đối với người nước ngoài. Dưới đây là 6 điều đặc biệt về văn hóa của “đất nước Mặt trời mọc”.

Hikicomori


Hikicomori - đó là những người trẻ tuổi không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh. Tất nhiên là trong mỗi nền văn hóa đều có một số ít người được coi là những “người ẩn dật”, nhưng đó thường là những người ở lứa tuổi già hoặc thậm chí trung tuổi, nhiều người trong số họ bị rối loạn tâm lý như trầm cảm hoặc là mắc chứng sợ khoảng không.

nhật bản
 
Điều đặc biệt của người “ẩn cư” Nhật Bản là lứa tuổi. Đó hoặc là những thanh thiếu niên hoặc là những người trẻ ở tuổi đôi mươi mà trên thực tế hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Có một số nguyên nhân khách quan về hiện tượng xuất hiện khá nhiều người hikikomori. Thứ nhất, đó chính là internet, thứ hai là sự căng thẳng quá độ trong các cơ sở giáo dục mà ít người có thể chịu đựng nổi và cuối cùng là những bậc cha mẹ yêu thương con qúa mức, sẵn sàng giữ con cái bên mình cho đến khi già chỉ mong chúng không bay ra khỏi “tổ”.

Thường thì những thanh niên được gọi là hikikomori sẽ ngồi trong phòng của mình, không làm việc và không giao tiếp trong hơn nửa năm. Các nhà tâm lý đang lo ngại về hiện tượng có một không hai này.

Tội phạm


Cho dù có các truyền thuyết về dạng tội phạm Yakuzda nhưng Nhật bản thuộc số quốc gia có mức phạm tội thấp nhất (thấp hơn nữa là Monaco).

Tất cả các loại vũ khí, từ súng ngắn cho đến thanh kiếm trong nghi lễ nhất thiết phải được đăng ký ở sở cảnh sát. Tuy nhiên, nếu bạn đã rơi vào chiếc ghế bị cáo thì coi như hết cách. 99% vụ án kết thúc bằng tuyên án có tội.

Ngoài ra, ở Nhật cho đến nay án tử hình thường được thực thi bằng hình thức treo cổ. Mỗi năm hành quyết khoảng 2-3 người, hơn nữa những người bị thi hành án chỉ được báo trước vài giờ. Gia đình chỉ được thông báo sau khi án đã được thực thi.

Thái độ làm việc


Tất cả mọi người đều biết rằng người Nhật thuộc số những người làm việc có nguyên tắc và chăm chỉ nhất trên thế giới. Các nhân viên trẻ cố gắng một cách vô vọng để theo kịp các sếp của mình từng được huấn luyện thử thách trong nhiều năm.

Tuy nhiên thì hình ảnh một doanh nhân nghiện rượu là khách quen của quán bar, karaoke cũng không phải là xa lạ với thực tế. Người Nhật quả thật là uống rượu nhiều. Tại các tập đoàn thì người ta uống rượu sake như uống nước vậy.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên, cho dù người Nhật uống nhiều bao nhiêu vào buổi tối thì sáng ra họ vẫn luôn đi làm rất đúng giờ. Ngoài ra, trong văn hóa Nhật thì việc ngủ thiếp đi một lúc tại nơi làm việc được coi là hoàn toàn bình thường, điều đó thậm chí còn được hoan nghênh.

Người ta cho rằng người gục đầu trên bàn làm việc đang lao động đến kiệt sức và đặc biệt hết lòng với công việc của mình.

Kodocushi


Hiện tượng kodocushi (cái chết cô đơn) là một dạng thức của cái chết thầm lặng. Nó được tạo nên khi trong một thời gian dài thi thể vẫn không được phát hiện.

Những công nhân làm công việc vận chuyển đồ gỗ nói rằng họ rất hay gặp phải những kodokushi như vậy. Theo đánh giá của một công ty tư nhân thì có khoảng 300 trong số 1500 trường hợp đáng buồn này xảy ra đối với những người cô đơn.
nhật bản
 
Nếp sống truyền thống của gia đình Nhật từng có vài thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà nay đã lỗi thời, hiện nay những người già thường sống cô đơn.

Điều này còn xảy ra với những nhân công thời vụ, hoặc là nhân công theo hợp đồng. Có nhiều người đàn ông và phụ nữ thuộc nhóm lao động này không bao giờ lấy vợ hoặc lấy chồng. Họ sống trong cô đơn và không ai biết về cái chết của họ.

Khiêu dâm

Các tập quán ở Nhật bản luôn mang tính khắt khe, trong đó có liên quan đến “những bộ phim dành cho người lớn”, và mặc dù bị cấm chiếu những cảnh hở hang nhưng trên video phần nhạy cảm bắt buộc phải được làm mờ đi để phù hợp với quan niệm về đạo đức truyền thống.

Song bên cạnh các định nghiêm ngặt như thế thì trong hình thái khiêu dâm Nhật Bản được bổ sung thêm cái gọi là bukkake, một hình thức bạo dâm đối với phái nữ để đạt được khoái cảm kỳ quái. Ngoài ra, trong giới nghệ sỹ còn có tình trạng “hợp đồng tình yêu”.

Điều thú vị là khá nhiều thanh niên Nhật nói chung tỏ ra không có sự hứng thú nào đối với tình dục, đặc biệt là các chàng trai. Những người này được gọi là xosoku hoặc là “những người chay tịnh”.

Yaeba

Trong khi trên thế giới người ta đang phải tốn nhiều tiền để làm cho hàm răng được đều đặn một cách hoàn hảo thì thanh niên Nhật lại thích làm ngược lại.
nhật bản
 
Một xu hướng gần đây nhất nhanh chóng lan rộng trong giới trẻ Nhật Bản được gọi là “Yaeba” (nghĩa là “răng đôi”). Đó là việc cấy răng để có được chiếc “răng khểnh”. Thú vui này cũng khá tốn kém.


Ngọc Bích

Bình luận
vtcnews.vn