Kỳ lạ bộ tộc tí hon, 8 tuổi đã... mang bầu

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 30/09/2013 08:45:00 +07:00

(VTC News) - Đây là tộc người nhỏ nhất thế giới, với chiều cao chỉ 1,2m, tuổi thọ chỉ 30 – 40 tuổi. (My Toan)

Đó là tộc người Pygmy, sinh sống rải rác trong các khu rừng rậm Trung Phi và tập trung nhiều ở thảm rừng nhiệt đới Congo.

Đó là tộc người Pygmy, sinh sống rải rác trong các khu rừng rậm Trung Phi và tập trung nhiều ở thảm rừng nhiệt đới Congo.

Đây là tộc người được xác nhận là bé nhỏ nhất thế giới, với chiều cao chỉ 1,2m, tối đa là 1,4m, nặng không quá 50kg và tuổi thọ chỉ 30 – 40 tuổi.

Đây là tộc người được xác nhận là bé nhỏ nhất thế giới, với chiều cao chỉ 1,2m, tối đa là 1,4m, nặng không quá 50kg và tuổi thọ chỉ 30 – 40 tuổi.

Tộc người Pygmy trưởng thành rất sớm, được xếp vào kỷ lục thế giới.

Tộc người Pygmy trưởng thành rất sớm, được xếp vào kỷ lục thế giới.

Người ta có thể dễ dàng nhận diện bộ tộc này bởi thân hình bé nhỏ, bụng to, chân ngắn, mũi tẹt và đặc biệt với trang phục của ‘Eva và Adam’.

Người ta có thể dễ dàng nhận diện bộ tộc này bởi thân hình bé nhỏ, bụng to, chân ngắn, mũi tẹt và đặc biệt với trang phục của ‘Eva và Adam’.

Họ không biết dệt vải để may quần áo mà chỉ dùng những chiếc lá chuối che bộ phận nhạy cảm của cơ thể.

Họ không biết dệt vải để may quần áo mà chỉ dùng những chiếc lá chuối che bộ phận nhạy cảm của cơ thể.

Khi con người hiện đại vẫn coi một đứa trẻ lên 8 – 9 tuổi là ‘cô bé’, ‘cậu bé’, thì ở bộ tộc này người ta đã coi chúng là người trưởng thành.

Khi con người hiện đại vẫn coi một đứa trẻ lên 8 – 9 tuổi là ‘cô bé’, ‘cậu bé’, thì ở bộ tộc này người ta đã coi chúng là người trưởng thành.

Người ta đã cho phép những ‘người trưởng thành’ này yêu đương, kết hôn và quan hệ tình dục, thậm chí là sinh con đẻ cái. Điều đặc biệt là ở độ tuổi lên 8, các bé gái đã có thể mang bầu.

Người ta đã cho phép những ‘người trưởng thành’ này yêu đương, kết hôn và quan hệ tình dục, thậm chí là sinh con đẻ cái. Điều đặc biệt là ở độ tuổi lên 8, các bé gái đã có thể mang bầu.

Dù kết hôn rất sớm, nhưng họ lại rất chung thủy và tôn trọng chế độ một vợ một chồng.

Dù kết hôn rất sớm, nhưng họ lại rất chung thủy và tôn trọng chế độ một vợ một chồng.

Trong gia đình của người Pygmy không có sự phân biệt giữa nam và nữ. Nam nữ đều bình đẳng như nhau.

Trong gia đình của người Pygmy không có sự phân biệt giữa nam và nữ. Nam nữ đều bình đẳng như nhau.

Các nhà nhân chủng học cho rằng, do vòng đời quá ngắn nên họ đã cho phép người trong bộ tộc duy trì nòi giống sớm.

Các nhà nhân chủng học cho rằng, do vòng đời quá ngắn nên họ đã cho phép người trong bộ tộc duy trì nòi giống sớm.

Lạ kỳ thay, ở cái tuổi ăn không xong so với con người hiện đại, những đứa trẻ của bộ tộc này đã phát triển đầy đủ cả về mặt tâm sinh lý để sẵn sàng cho việc làm bố, làm mẹ.

Lạ kỳ thay, ở cái tuổi ăn không xong so với con người hiện đại, những đứa trẻ của bộ tộc này đã phát triển đầy đủ cả về mặt tâm sinh lý để sẵn sàng cho việc làm bố, làm mẹ.

Các nhà khoa học cho rằng, do điều kiện ăn uống thiếu canxi, môi trường sống tăm tối, thiếu ánh sáng dẫn đến thiếu vitamin D, nên người Pygmy không phát triển được chiều cao.

Các nhà khoa học cho rằng, do điều kiện ăn uống thiếu canxi, môi trường sống tăm tối, thiếu ánh sáng dẫn đến thiếu vitamin D, nên người Pygmy không phát triển được chiều cao.

Người Pygmy tồn tại, sinh sống gần gũi với thiên nhiên, rừng già như các loài muông thú.

Người Pygmy tồn tại, sinh sống gần gũi với thiên nhiên, rừng già như các loài muông thú.

Họ gọi rừng là mẹ và tự nhận là con của ‘mẹ rừng’. Họ không dám bẻ dù chỉ một cành cây tươi vì sợ ‘mẹ rừng’ đau đớn.

Họ gọi rừng là mẹ và tự nhận là con của ‘mẹ rừng’. Họ không dám bẻ dù chỉ một cành cây tươi vì sợ ‘mẹ rừng’ đau đớn.

Những người  Pygmy sống thành nhóm khoảng trên dưới 10 hộ gia đình như những bộ tộc nhỏ riêng lẻ. Nhà của tộc trưởng và người già ở giữa, vây xung quanh là nhà của thành viên trẻ.

Những người Pygmy sống thành nhóm khoảng trên dưới 10 hộ gia đình như những bộ tộc nhỏ riêng lẻ. Nhà của tộc trưởng và người già ở giữa, vây xung quanh là nhà của thành viên trẻ.

Gọi là ‘nhà’ nhưng thực chất nơi trú ngụ của từng gia đình chỉ là những túp lều được dựng bằng mấy cành củi khô, lợp lá chuối.

Gọi là ‘nhà’ nhưng thực chất nơi trú ngụ của từng gia đình chỉ là những túp lều được dựng bằng mấy cành củi khô, lợp lá chuối.

Tuy là tộc người nhỏ bé và kém văn minh, song họ lại có khả năng săn bắn vô cùng cừ khôi. Họ có tài bắn tên thiên bẩm.

Tuy là tộc người nhỏ bé và kém văn minh, song họ lại có khả năng săn bắn vô cùng cừ khôi. Họ có tài bắn tên thiên bẩm.

Thính giác của họ cũng rất phát triển. Dù con vật ở cách xa hàng km, họ cũng có thể nhận biết được đó là con gì, đực hay cái.

Thính giác của họ cũng rất phát triển. Dù con vật ở cách xa hàng km, họ cũng có thể nhận biết được đó là con gì, đực hay cái.

Khứu giác của họ cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần ngửi thấy mùi con thú nào thì con thú đó khó lòng thoát chết.

Khứu giác của họ cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần ngửi thấy mùi con thú nào thì con thú đó khó lòng thoát chết.

Vì thân hình nhỏ bé mà tộc người Pygmy đã chịu sự miệt thị từ các bộ tộc khác. Chính vì thế, họ ẩn sâu trong rừng, ít giao lưu với thế giới văn minh.

Vì thân hình nhỏ bé mà tộc người Pygmy đã chịu sự miệt thị từ các bộ tộc khác. Chính vì thế, họ ẩn sâu trong rừng, ít giao lưu với thế giới văn minh.

Từ một bộ tộc đông đúc, sống ở những cánh rừng rộng lớn, giờ đây, người Pygmy chỉ còn lại khoảng nửa triệu dân.

Từ một bộ tộc đông đúc, sống ở những cánh rừng rộng lớn, giờ đây, người Pygmy chỉ còn lại khoảng nửa triệu dân.

Bệnh tật, mất môi trường sống đang là những tác nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của bộ tộc kỳ lạ này.

Bệnh tật, mất môi trường sống đang là những tác nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của bộ tộc kỳ lạ này.

Bình luận
vtcnews.vn