Phòng không Nga bắn hạ UAV gần cảng Sevastopol

Thời sự quốc tếThứ Hai, 16/01/2023 09:44:50 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một phương tiện không người lái ở cảng Sevastopol, Thống đốc Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram ngày 16/1.

“Các lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trên một bến cảng ở Sevastopol. Tất cả các lực lượng vẫn đang hoạt động trong chế độ tiêu chuẩn”, ông Razvozhayev cho biết.

Phòng không Nga bắn hạ UAV gần cảng Sevastopol - 1

Sevastopol. (Ảnh: TASS)

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar hôm 12/1. Việc kiểm soát hoàn toàn Soledar giúp Nga cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở thành phố Bakhmut nằm ở phía Tây Nam, sau đó bao vây các lực lượng Ukraine tại thành phố này.

Sevastopol, nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen, đã ngăn chặn một vài vụ tấn công bằng UAV trong những tháng qua.

Lần gần đây nhất Ukraine tìm các tấn công vào Sevastopol bằng UAV là hôm 7/1, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cho quân đội Nga ngừng bắn dọc toàn bộ đường tiếp xúc trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hoàng Phạm/(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn