Phóng hỏa bất thành, vác dao chém nhân tình rồi tự sát

Pháp luậtThứ Bảy, 15/04/2017 13:57:00 +07:00

Tiến hất xăng vào bà H và xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người “vợ hờ” rồi tự bổ vào đầu mình để tự tử.

Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Huy Tiến (SN 1965, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) và tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 1989, Tiến đã kết hôn và có 2 con chung nhưng do thường xuyên mâu thuẫn nên năm 2009, 2 vợ chồng Tiến sống ly thân. Đầu năm 2010, Tiến mua nhà ở Nhật Tân và quen biết bà H (đã ly hôn và có hai con riêng).

Bị cáo Tiến tại phiên xử. (Ảnh: báo Công an)

Bị cáo Tiến tại phiên xử. (Ảnh: báo Công an) 

Cuối năm 2010, Tiến đón mẹ con bà H về ở chung. Năm 2015, bà H vay của Tiến 60 triệu đồng và đã trả được 30 triệu đồng, còn 30 triệu đồng chưa trả được khiến Tiến bức xúc, nhiều lần đuổi mẹ con bà H ra khỏi nhà.

Đến khoảng 19h ngày 20/6/2016, sau bữa cơm tối, con gái bà H đi tắm thì Tiến lại chửi bới, lôi ra khỏi phòng tắm. Thấy vậy, bà H hô hoán hàng xóm giải cứu.

Được công an tới hòa giải, 3 mẹ con thu dọn đồ đạc nhưng bà H vừa làm vừa trách móc Tiến khiến bị cáo bực mình ra hút xăng ở xe máy rồi khóa chặt cửa.

Tiến hất xăng vào bà H song rất may bật lửa hết ga. Không dừng lại, Tiến xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người “vợ hờ”rồi tự bổ vào đầu mình để tự tử.

Tuy nhiên, hàng xóm đã nhanh chóng giải cứu, đưa 2 người tới bệnh viện nên thoát chết, bà H bị thương tật 25%.

Quá trình điều tra, con gái bà H tố cáo từng bị Tiến ép quan hệ tình dục 4 lần nhưng sau rút đơn và công an cũng xác định không có căn cứ kết luận Tiến phạm tội cưỡng dâm.

Video: Rủ nhân tình giết chồng để thoải mái bên nhau

(Nguồn: phapluatplus.vn)
Bình luận
vtcnews.vn