Phó Tổng thống Pence hoan nghênh việc thách thức hợp pháp kết quả bầu cử

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 03/01/2021 12:45:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence "phát tín hiệu" ủng hộ khi một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nói sẽ thách thức kết quả bầu cử trong tuần tới.

Tối 2/1, ông Marc Short, chánh văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, cho biết ông Pence “chia sẻ mối lo ngại của hàng triệu người Mỹ về gian lận cử tri và những bất thường trong cuộc bầu cử vừa qua”.

Phó Tổng thống Mỹ qua đó tuyên bố, "hoan nghênh nỗ lực của các thành viên Hạ viện và Thượng viện, sử dụng thẩm quyền mà họ có theo luật để đưa ra phản đối và đưa ra bằng chứng trước Quốc hội và người dân Mỹ vào ngày 6/1".

Phó Tổng thống Pence hoan nghênh việc thách thức hợp pháp kết quả bầu cử - 1

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong cùng ngày 2/1, nhóm gồm 10 Thượng nghị sĩ và 1 Thượng nghị sĩ đắc cử đảng Cộng hòa cho biết sẽ bỏ phiếu thách thức kết quả bầu cử, vào ngày Quốc hội họp để kiểm phiếu hôm 6/1.

Họ kêu gọi mở ra cuộc kiểm tra kéo dài 10 ngày về kết quả bầu cử ở “các bang tranh chấp".

Trong tuyên bố, các đảng viên Cộng hòa trích dẫn kết quả thăm dò cho thấy hầu hết các thành viên trong đảng tin rằng cuộc bầu cử đã bị "gian lận", một khẳng định mà Tổng thống đương nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump đưa ra trong nhiều tháng dù chưa công bố đủ bằng chứng rõ ràng để chứng minh.

Động thái này bị Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell phản đối. Trong khi đó, tại Hạ viện, có tới 140 đảng viên Cộng hòa cho biết họ có thể bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả phiếu bầu đại cử tri của ông Biden.

Nhóm đảng viên Cộng hòa khẳng định nỗ lực của họ không phải là nỗ lực cản trở ông Biden hoặc lật ngược kết quả cuộc bầu cử, mà là nhằm bảo vệ “tính toàn vẹn của cuộc bầu cử”.

Phương Anh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn