Phó Tổng thống Iran nhiễm Covid-19 ngồi sát Tổng thống khi họp nội các

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/02/2020 08:04:51 +07:00
(VTC News) -

Một ngày trước khi được xác nhận nhiễm bệnh, Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtakar tham dự cuộc họp nội các và ngồi cách Tổng thống Hassan Rouhani chỉ vài ghế, không ai trong cuộc họp đeo khẩu trang.

Hình ảnh được phóng viên BBC đăng tải về cuộc họp hôm 26/2 cho thấy Phó Tổng thống nước này phụ trách các vấn đề của phụ nữ và gia đình Masoumeh Ebtakar ngồi cách ông Rouhani vài quan chức. Không ai trong cuộc họp đeo khẩu trang. 

Hôm 27/2, bà Ebtakar được xác nhận nhiễm Covid-19 và hiện được cách ly tại nhà. Những người từng tiếp xúc với bà này gần đây đang được xét nghiệm và sẽ có kết quả vào ngày 29/2.

Bà Ebtakar là quan chức thứ 7 của Iran nhiễm chủng virus corona mới. Một người trong số đó, cựu đại sứ Iran tại Vatican Hadi Khosroshahi qua đời chỉ một ngày sau khi nhập viện. 

Phó Tổng thống Iran nhiễm Covid-19 ngồi sát Tổng thống khi họp nội các - 1

Bà Ebtakar ngồi cách Tổng thống Rouhani chỉ vài ghế. (Ảnh: Twitter)

Elham Sheikhi, một vận động viên chuyên nghiệp và là thành viên của tuyến bóng đá nữ Iran thiệt mạng vài ngày sau khi mắc bệnh. Cô này mới chỉ ngoài 20.

Từ vài ca nhiễm đầu tuần trước, chỉ trong chưa đầy 2 tuần, số người nhiễm Covid-19 tại Iran tăng mạnh tới 245 trường hợp. 26 người trong số đó thiệt mạng.

Hầu hết các ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại thành phố Qom, điểm đến của những người hành hương dòng Shiite. 

Tuy nhiên, một số chuyên gia quốc tế ước tính số ca nhiễm tại Iran thực tế có thể lên tới hơn 1.000 trường hợp. Tỷ lệ qua đời của bệnh nhân nhiễm nCoV ở nước này cũng rất cao, tới 20%, gấp nhiều lần so với con số 3% của Trung Quốc. 

Liên tục trong vài ngày gần đây, các nước Bahrain, Lebanon, Afghanistan, Oman, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pakistan và Kuwait đều ghi nhận các ca nhiễm Covid-19. Hầu hết bệnh nhân đều trở về từ Iran. 

Một số tờ báo hôm 27/2 loan tin Ngoại trưởng Áo, Alexander Schallenberg đang được xét nghiệm Covid-19 sau khi trở về từ Iran và có các triệu chứng bệnh. 

Bất chấp tình hình dịch bệnh gia tăng, Iran vẫn tuyên bố họ kiểm soát được dịch bệnh, khẳng định mức độ dịch đang bị thổi phồng bởi những kẻ thù gieo rắc sự hoảng loạn. 

Tehran và 22 thành phố khác ra lệnh đóng cửa trường học cho tới ngày 21/3. Tất cả các sự kiện văn hóa và thể thao bị hủy bỏ trong 1 tuần tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Seyed Abbas Mousavi cho biết nước này sẽ nhận 20.000 bộ dụng cụ xét nghiệm coronavirus từ Trung Quốc trong hôm nay 28/2. Số lượng các phòng xét nghiệm virus cũng tăng từ 2 tới 22 vào cuối tuần tới. 

Hôm 27/2, lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei có cuộc gặp mặt với các quan chức y tế hàng đầu nước này, khích lệ họ trong cuộc chiến khó khăn sắp tới và bày tỏ dịch bệnh sớm đi qua. 

Ali Ebrazeh, một quan chức y tế tại Qom cho biết thành phố đã chuẩn bị thành lập một bệnh viện dã chiến và quân đội Iran sẽ tới hỗ trợ nếu các ca bệnh tăng nhanh. 

"Nếu các biện pháp phòng ngừa không được tuân thủ ở Qom, sẽ cần thêm 2000-3000 giường bệnh", ông này cho hay. 

Dịch Covid-19 tấn công Iran vào thời điểm đất nước 80 triệu dân đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế, một phần do lệnh trừng phạt từ Mỹ nhằm bóp nghẹt chương trình hạt nhân của Tehran. 

Cách giới chức nước này xử lý cuộc khủng hoảng hiện cũng có thể làm trầm trọng hơn chỉ trích của người dân sau cuộc biểu tình kinh tế đông đảo hồi tháng 11 . 

"Chính phủ Iran dường như không nắm bắt được phạm vi hoặc mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch Covid-19", Eurasia Group - một công ty tư vấn rủi ro chính trị nói trong một thông báo gửi cho khách hàng cách đây vài ngày. 

Video: Thứ trưởng Y tế Iran đổ mồ hôi, ho trong họp báo

 

Song Hy(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn