Phó Tổng thống Brazil mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/12/2020 08:10:34 +07:00
(VTC News) -

Văn phòng Phó Tổng thống Brazil Hamilton Mourao thông báo ông dương tính với COVID-19.

Theo thông báo, ông Mourao nhận được kết quả dương tính vào chiều 27/12 và đang hồi phục. Ông đang cách ly tại nơi ở chính thức của Phó Tổng thống. 

Ông Mourao là quan chức cấp cao mới nhất trong chính phủ Brazil mắc COVID-19. 

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - người nhiều lần bày tỏ hoài nghi về mức độ nguy hiểm của COVID-19 nhiễm bệnh vào tháng 7 và đã hồi phục. 

Sau khi hết bệnh, nhà lãnh đạo Brazil cho rằng mọi người không thể tránh khỏi virus gây Covid-19, kêu gọi người dân Brazil "đối mặt với nó" và không có gì phải sợ.

Phó Tổng thống Brazil mắc COVID-19 - 1

Phó Tổng thống Brazil Hamilton Mourao. (Ảnh: Reuters)

"Tôi biết rằng tôi sẽ mắc COVID-19 vào một ngày nào đó và tôi nghĩ thật không may là gần như tất cả mọi người ở Brazil đều có nguy cơ. Mọi người sợ điều gì? Hãy đối mặt với COVID-19. Tôi tiếc thương cho những người tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, mọi người chết mỗi ngày, từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó là cuộc sống", ông nói.

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Ấn Độ với hơn 7,5 triệu ca bệnh và gần 200.000 người thiệt mạng. 

Riêng trong ngày 27/12, Bộ Y tế Brazil báo cáo 344 người chết vì dịch và 18.479 ca nhiễm mới.

Truyền thông Brazil tuần trước đưa tin các nhà khoa học nước này mới phát hiện một biến thể mới của COVID-19 đang lây mạnh trong cộng đồng, đồng thời kêu gọi người dân hết sức thận trọng.

Bà Ana Tereza Vaskonselus - trưởng nhóm nghiên cứu tin sinh học thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Brazil cho biết biến thể này đang lây lan trong cộng đồng trên khắp bang Rio de Janeiro - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch ở Brazil.

Bất chấp lời kêu gọi từ chính quyền và các chuyên gia, người dân Rio de Janeiro vẫn tràn về các bãi tắm để bơi lội, tắm nắng hoặc chơi thể thao khi mùa hè chính thức bắt đầu vào ngày 21/12. 

Hầu hết trong số này đều không đeo khẩu trang cũng như không chấp hành lệnh giãn cách xã hội theo khuyến cáo của giới chức y tế cùng Chính phủ Brazil. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn