Phó Tổng Giám đốc VOV làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia

Tin nhanh 24hThứ Tư, 27/10/2021 15:15:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia.

Sáng 27/10, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia lần thứ IV được tổ chức, bầu ra chủ tịch nhiệm kỳ mới 2021-2026. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ III (2015 - 2021) báo cáo đây là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Ở trong nước, cả nước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chương trình theo nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII và chuẩn bị Đại hội Đảng XIII. Đặc biệt, do tác động của đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia phải chuyển hướng theo cách thức mới phù hợp với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Mặc dù vậy, Hội vẫn tổ chức nhiều hoạt động và đóng góp lớn cho việc tăng cường, thắt chặt và nâng cao mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Phó Tổng Giám đốc VOV làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia - 1

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Hiện nay, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Nhiều thỏa thuận đã được triển khai, tạo cơ sở vững chắc cho mối quan hệ hai bên.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực trong năm 2021 và những năm tiếp theo tiếp tục khó lường do hệ luỵ của suy thoái kinh tế, những thách thức an ninh phi truyền thống, và đặc biệt là đại dịch COVID-19. Ngoài ra, những điều chỉnh chính sách của các nước lớn và cạnh tranh chiến lược còn phức tạp và khó dự báo, cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy về nhận định và phát triển đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Quán triệt tinh thần được nêu trong Đại hội XIII “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia xác định sẽ chủ động, sáng tạo hơn nữa, tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Phó Tổng Giám đốc VOV làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia - 2

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi.

Tại Đại hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam phát biểu chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, ông khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của hai nước, ghi nhận sự phát triển và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019–2023.

Đại sứ Denny Abdi tin tưởng rằng, Ban Chấp hành khóa mới của Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia cùng sự ủng hộ của Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại TP.HCM, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia sẽ có những bước tiến xa hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc VOV làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia - 3

Ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) trao tặng bằng khen cho tập thể Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia khóa mới, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng, Chủ tịch Hội cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng thời ông Trần Minh Hùng khẳng định, với phương hướng và nhiệm vụ Đại hội đề ra, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia sẽ tích cực triển khai nhiều hoạt động, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Indonesia.

Lan Hương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp