Phó Tổng giám đốc từng bị ông Đinh La Thăng cách chức nhận lương sốc

Kinh tếThứ Ba, 19/09/2017 07:39:00 +07:00

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam Phạm Tuấn Anh, người từng bị ông Đinh La Thăng khi còn giữ chức Bộ trưởng GTVT yêu cầu huỷ quyết định bổ nhiệm đã nhanh chóng “ngồi” lại vị trí này sau khi được điều động sang đơn vị khác...

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam vừa công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Theo đó, 11 lãnh đạo gồm các thành viên hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, kiếm soát viên và kế toán trưởng có tổng thu nhập 5,6 tỷ đồng trong năm vừa qua, bao gồm 4,9 tỷ đồng tiền lương và 0,6 tỷ đồng tiền thưởng.

Trong đó Chủ tịch HĐTV ông Phạm Văn Quang có tổng thu nhập 626 triệu đồng; Tổng giám đốc ông Phạm Quốc Suý nhận thu nhập 605,8 triệu đồng.

Phó Tổng giám đốc ông Phạm Tuấn Anh được trả 545,2 triệu đồng, tương đương 45,4 triệu đồng mỗi tháng.

dam-bao-hang-hai-mien-nam-1601

 Tcty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam chi tiền tỷ trả lương lãnh đạo.

Ông Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1982) là lãnh đạo trẻ nhất tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam. Mức lương khá cao của ông ngang bằng với những lãnh đạo đã có thâm niên tới 35 năm trong ngành tại đơn vị này.

Trên thực tế, ông Phạm Anh Tuấn từng được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc hồi tháng 2/2014. Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm ông này sau đó được xác định là vượt thẩm quyền và trái quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ.

Tháng 4/2014, ông Đinh La Thăng (khi đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) đã yêu cầu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thu hồi quyết định bổ nhiệm sai quy định đối với ông Phạm Tuấn Anh.

Sau đó, ông Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm làm giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu. Và chỉ hơn một năm sau, tháng 7/2015, ông Phạm Tuấn Anh đã trở lại chức vụ từng bị cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng cách chức.

Video: Tổng Bí thư giải thích việc kỷ luật ông Đinh La Thăng

Theo nguồn tin của báo chí, ông Phạm Tuấn Anh là con trai ông Phạm Đình Vận, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam. Ông Tuấn Anh cũng đồng thời là cháu ruột của Tổng giám đốc Phạm Quốc Súy.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam tiền thân là Ty bảo đảm hàng hải, thành lập vào năm 1975. Giai đoạn sau đó, đơn vị này lần lượt được đổi tên thành Công ty Bảo đảm hàng hải 2; Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam rồi Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Năm 2011, Bộ GTVT thành lập Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam với 18 đơn vị thành viên thuộc 3 khối: bảo đảm hàng hải; hoa tiêu hàng hải và trục vớt cứu hộ.

Tới cuối năm 2016, tổng tài sản của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam ở mức 1.272 tỷ đồng, vốn điều lệ 753 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT đạt tổng doanh thu 1.015,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2015 (997,5 tỷ đồng). Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 66,7 tỷ đồng và 53,3 tỷ đồng.

Năm 2017, Tổng công ty đặt chỉ tiêu doanh thu tăng mạnh lên 1.253,6 tỷ đồng, lãi trước thuế theo đó tăng lên 97,4 tỷ đồng; song lãi sau thuế dự kiến giảm về còn 32 tỷ đồng.

(Nguồn: Nhà Đầu Tư)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn