Phó Tổng giám đốc EVN miền Bắc: 'Thiên tai không chỉ có bão lũ và không nên chỉ quen xử lý bão lũ'

Kinh tếChủ Nhật, 01/04/2018 17:12:00 +07:00

Đó là lời chia sẻ của ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chiều 31/3 trong buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do EVN tổ chức tại Nghệ An.

Theo ông Tuấn, hiện nay, các đơn vị trực thuộc EVN mới chỉ quen với hình thái thiên tai là bão và lũ mà chưa quen với các hình thái khác.

“Các hình thái thiên tai không chỉ có bão, lũ, mà còn có nắng nóng kéo dài, có tuyết rơi, sét đánh, tố lốc… Ngoài ra, còn có các sự cố khác có thể xảy ra mà EVN con thường xuyên phải khắc phục như: Thiếu nhân lực, vật tư bị thất lạc, nhầm lẫn, hệ thống đường truyền quan trọng bị đứt, không liên lạc được với Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn Tổng công ty (Ban chỉ huy PCTT&TKCN),…

Do đó, việc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chính là để nhằm nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cho đội ngũ nhân viên, các giám đốc đơn vị thuộc công ty chúng tôi.

Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để ứng phó với sự cố thực tế tốt hơn, tiết kiệm chi phí về nhân lực và vật lực, tiền của”, ông Lê Minh Tuấn cho biết.

LIEN2861

Nhóm công nhân kéo dây chống sét đặt trên đỉnh cột điện (Ảnh: Phong Sơn)

Buổi diễn tập của EVN vừa diễn ra tại TP.Vinh, Nghệ An. Dưới tình huống giả định khi có bão số X mạnh cấp 10, giật cấp 12 theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An. Tâm bão nằm ở khu vực huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò.

Theo tình huống giả định, mưa bão gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền sẽ gây mưa to, gió lớn kèm theo sấm sét làm đổ cây cối vào đường dây, gió lốc làm bay mái tôn của một số công trình gần đường dây gây nên sự cố làm hư hỏng hàng loạt dây dẫn và dây chống sét liền cáp quang (OPGW) của tuyến đường dây 110 kV 175 E15.1 Hưng Đông - 171 E15.8 Cửa Lò.

Bên cạnh đó, địa bàn huyện Nghi Lộc đang có nguy cơ bị ngập nặng và chia cắt cô lập, ĐZ 373 E15.1 sự cố làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng.

pts1 3

Nhóm công nhân kéo dây trên đỉnh cột điện (Ảnh: Chi Lê)

Ngay khi được thông tin bão số X đi vào khu vực tỉnh Nghệ An, tâm bão là huyện Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, ban công điện khẩn tới các đơn vị.

Xác định tâm bão đi vào khu vực Nghệ An, có thể gây hậu quả lớn cho lưới điện nên Ban chỉ huy PCTT&TKCN trực tiếp tới trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An để điều hành, cử các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo Chi nhánh lưới điện Cao thế Nghệ An, Điện lực Nghị Lộc, Cửa Lò chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả bão và hoàn lưu sau bão.

Khi thông tin bão bắt đầu ảnh hưởng Ban chỉ huy Công ty Điện lực Nghệ An và Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc trực chỉ huy 24/24 giờ, tiếp nhận thông tin tình hình thiên tai, bão lũ và báo cáo của các điện lực về tình hình diễn biến như khu vực mất điện, các đường dây, trạm biến áp mất điện, số khách hàng mất điện,... Đồng thời liên lạc thường xuyên với Chi nhánh lưới điện Cao thế để nắm bắt tình hình lưới điện 110kV.

29954991_1917929701613717_232915852_o 4

 Ông Đoàn Hải Nam trả lời phóng viên tại hiện trường buổi diễn tập (Ảnh: Chi Lê)

Trưởng ban chỉ huy Tổng công ty là ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc EVN miền Bắc. Ông Tuấn trực tiếp chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị lân cận: Công ty Điện lực Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Chi nhánh lưới điện Cao thế Hà Tĩnh, Thanh Hóa trực 100% quân số 24/24h, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để hỗ trợ khắc phục nhanh hậu quả.

Chia sẻ thực tế về buổi diễn tập, ông Hoàng Văn Minh, đội trưởng Đội quản lý đường dây cao thế 110 KV Công ty Điện lực Thanh Hóa, thuộc Tổng công ty điện lực Miền Bắc cho biết: “Buổi diễn tập này nhằm mục đích nếu như có xảy ra các thiên tai tương tự với cơn bão số 10 gây hậu quả nghiêm trọng trong năm 2017, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị về con người, về dụng cụ vật tư,… để chủ động xử lý sự cố tốt hơn”.

Ông Đoàn Hải Nam, Giám đốc Chi nhánh Lưới điện Cao thế Nghệ An chia sẻ thêm: “Công tác chuẩn bị, làm việc với địa phương, rà soát lại đường dây, huy động nhân lực,… làm thế nào để thực hiện hoàn thành theo kế hoạch mà chúng tôi đề ra, đó là công việc cần phải hết sức sát sao.

Để đến khi có tình huống nguy cấp xảy đến, đơn vị chúng tôi sẵn sàng tác chiến, xử lý sự cố có hiệu quả, vận dụng tốt các kinh nghiệm của buổi diễn tập ngày hôm nay”.

Chi Lê
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn