Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn: ‘Ánh Viên sa sút nhưng vẫn rất đặc biệt’

Thể thaoThứ Hai, 09/12/2019 19:48:00 +07:00

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn khẳng định, Ánh Viên vẫn là VĐV đặc biệt nhưng phải điều chỉnh sau SEA Games.

Trong cuộc họp báo chiều 9/12 tại làng VĐV ở New Clark City, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 Trần Đức Phấn có những chia sẻ về thành tích của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Với 6 HCV giành được, Ánh Viên được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất SEA Games 30. Thông tin này được Ủy ban Olympic Việt Nam thông báo ngay trước thềm buổi họp báo.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn thừa nhận, phong độ của Ánh Viên đã sa sút so với 2 kỳ đại hội trước đó.

78821581_1240705442807328_475338294234710016_n

 Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 Trần Đức Phấn.

“Ai cũng nhận thấy Ánh Viên sa sút về phong độ. Thành tích của Ánh Viên không thực sự tốt. Bản thân chúng tôi cũng mong muốn qua SEA Games này, Ánh Viên sẽ đạt được một cái chuẩn Olympic nhưng điều đó không được”, ông Trần Đức phần mở đầu.

“Thực ra việc Ánh Viên xuống phong độ không chỉ chúng tôi biết mà rất nhiều người biết. Trước khi tham dự  SEA Games, chúng tôi có trao đổi với HLV Đặng Anh Tuấn hết sức thẳng thắn. Nếu như Ánh Viên không thi được hết các nội dung dự kiến đăng ký thì chỉ tập trung vào các nội dung Ánh Viên có khả năng đạt huy chương.

Tôi cũng nói với Ánh Viên, Đoàn không đề nghị bất cứ một VĐV nào thi đấu phải lấy được HCV cho Đoàn. Chỉ tập trung vào những nội dung có khả năng. Ngày nào tôi cũng gặp Ánh Viên, vừa động viên, vừa hỏi thăm xem cháu có thể thi đấu được không.

Hôm Ánh Viên về thứ 8 nội dung 200m ếch, tôi có nói với hai thầy trò phải tính toán thật kỹ để tham dự. Lấy được HCV nội dung nào thì lấy, không thì thôi. Thậm chí không thi đấu nữa cũng không sao. Kể cả đoàn có thiếu HCV cũng không vấn đề gì.

Nhưng hai thầy trò rất quyết tâm. HLV Đặng Anh Tuấn bảo tôi cứ yên tâm, có thể không đạt được 8 HCV nhưng Ánh Viên vẫn thi đấu và giành tiếp HCV ở những nội dung sau. Và Ánh Viên đã thể hiện được. Đối với khu vực, Ánh Viên vẫn còn tốt. Thực tế thì Ánh Viên đã đạt 6 HCV tới thời điểm này”, ông Phấn chia sẻ tiếp.

Anh Vien (2) 14

Ánh Viên giành 6 HCV tại SEA Games 30.

Về việc đầu tư cho Ánh Viên sau SEA Games 30, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định vẫn tiếp tục đầu tư để Ánh Viên lấy chuẩn Olympic.

“Chúng ta biết với môn thể thao chu kỳ, bơi ngần ấy nội dung và giành ngần ấy HCV là VĐV cực kỳ đặc biệt. 8 HCV của Ánh Viên ở kỳ Đại hội trước không phải ai cũng có. Trên thế giới này cũng ít VĐV đạt được. Cái đó rất khâm phục!

Tuy nhiên, mong muốn Ánh Viên vào đấu trường ASIAD và Olympic đều chưa đạt được. Để phát huy cao hơn những nội dung sở trường như 400m hỗn hợp, Ánh Viên phải phân phối sức. Chúng tôi phải điều chỉnh lại toàn bộ. Chúng tôi sẽ bàn cùng BHL, Liên đoàn, Bộ môn và một cuộc họp bàn kỹ những vấn đề này.

Tóm lại, Ánh Viên sẽ có kế hoạch điều chỉnh lại các nội dung. Mục tiêu đầu tiên của Ánh Viên phải là lấy được một chuẩn Olympic. Tiến đến là tấn công vào đấu trường cao hơn và tập trung vào nội dung Ánh Viên có thể đi xa hơn”, ông Phấn kết lại.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn