Phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra biệt phủ của quan chức ở Kon Tum

Thời sựThứ Hai, 24/04/2017 07:47:00 +07:00

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Kon Tum kiểm tra vụ ông Phạm Thanh Hà, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh này, xây công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND các tỉnh Kon Tum, Bình Định, An Giang kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh tại địa phương mình.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra vụ việc ông Phạm Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Kon Tum xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp

Nhiều ngày qua, người dân ở xã Đắk Cấm (TP Kon Tum) bức xúc việc ông Phạm Thanh Hà xây biệt phủ trên đất nông nghiệp từ lâu nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý. 

Pho thu tuong yeu cau kiem tra 'biet phu' cua quan chuc Kon Tum hinh anh 1

"Biệt phủ" hoành tráng của Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Kon Tum. (Ảnh: Minh Hoàng) 

Ông Hà xác nhận biệt phủ của gia đình ông được xây "mỗi năm một ít" (từ năm 1991 đến nay) trên diện tích 2.000 m2. Lúc đầu ông không để ý chuyện xin phép, đến tháng 8/2010, ông Hà mới làm đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng 1.000 m2 đất trên thửa đất số 71, thuộc bản đồ số 34, từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn.

Đến tháng 5/2011, ông Hà  gộp các thửa cạnh nhau thành một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung, tổng cộng hơn 25ha đất, trong đó có 2.000m2 đất ở nông thôn, số còn lại là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. 

Lãnh đạo xã Đắk Cấm cho biết đến lúc này, duy nhất khu đất của ông Hà được chuyển đổi mục đích sử dụng, các hộ xung quanh chưa có mảnh đất nào được chuyển đổi gây nảy sinh tâm lý so bì, bức xúc cho người dân địa phương. 

Liên quan đến địa phương này, Phó thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ hai cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau trong chuyến đi công tác.

Trước đó, ngày 16/3, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum gồm 8 thành viên đi công tác. Trên đường về TP Pleiku, đoàn công tác giao lưu với một số đồng nghiệp tỉnh Gia Lai.

Kết thúc giao lưu, ông Vinh và ông Phương đi trên xe cãi vã vì nội bộ "cụng ly bia" nhau quá nhiều mà không đi mời khách dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Hậu quả là ông Vinh bị chảy máu mũi.

Trong đơn giải trình với cơ quan chức năng, ông Phương trình bày, sau khi về nhà, ông Vinh cùng nhiều người lạ mặt kéo đến nhà quậy phá, dọa chém giết. Sau đó cơ quan công an đến hiện trường can thiệp. Về vụ việc này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với 6 cán bộ công chức liên quan. 

Bên cạnh tỉnh Kon Tum, Phó thủ tướng còn yêu cầu Bình Định kiểm tra cầu Cảng Thị Nại bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của các đơn vị tham gia khai thác. Tỉnh An Giang kiểm tra, xử lý vụ việc ngày 13/4, hai học sinh cấp 2 bị sụp vào hố nước, dẫn đến đuối nước tử vong tại khu vực công trình Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ ở phường Núi Sam (TP Châu Đốc). 

Phó thủ tướng yêu cầu ba địa phương này kiểm tra, xử lý đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật các nội dung báo chí phản ánh tại địa phương mình, báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý trước ngày 10/5 tới. 

Video: Cận cảnh biệt phủ không phép ở Huế 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn