Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam kiên định coi mại dâm là bất hợp pháp

Thời sựThứ Bảy, 20/12/2014 12:00:00 +07:00

Ngày 19-12, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Ph

Ngày 19/12, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (PCMD).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm khẳng định: Các cấp, các ngành cần thống nhất quan điểm: Việt Nam đã và sẽ kiên định coi mại dâm là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, giải quyết vấn đề này cần những biện pháp mang tính xã hội, trên tinh thần bảo vệ quyền và tôn trọng nhân phẩm của con người, tập trung vào các nhóm giải pháp: phòng ngừa, hỗ trợ xã hội và xử lý nghiêm, quyết liệt vào các hành vi tội phạm liên quan đến mại dâm.

Qua 10 năm thi hành Pháp lệnh PCMD, công tác phòng ngừa mại dâm đã giúp hàng trăm nghìn chị em phụ nữ nghèo tạo việc làm, ổn định và phát triển kinh tế gia đình.

Từ năm 2003 đến nay, Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm đã kiểm tra hơn 600 nghìn lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó phát hiện hơn 172 nghìn cơ sở vi phạm; truy quét, triệt phá hơn 11,5 nghìn vụ, ổ nhóm hoạt động mại dâm với 47 nghìn đối tượng.

Công tác giáo dục, chữa trị, hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng được thực hiện chủ yếu tại các Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục Lao động xã hội. 100% đối tượng vào trung tâm được khám chữa bệnh, giáo dục nâng cao nhận thức về PCMD, giáo dục hành vi nhân cách và tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần xem xét, có chỉnh sửa, bổ sung lại các điều khoản để có sự thống nhất giữa các bộ ngành để địa phương thực hiện tốt hơn; xem xét ban hành Luật phòng chống mại dâm để nâng cao tính pháp lý và thực hiện pháp luật đạt hiệu quả tốt hơn; từ đó có chế tài xử lý tình trạng này phải nghiêm, kiên quyết hơn.

Theo Công an Đà Nẵng
Bình luận
vtcnews.vn