Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Phải xử lý những hành động khơi dậy lòng tham tại các lễ hội'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 11/01/2018 17:18:00 +07:00

Sáng 11/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ VHTTDL phải kiên quyết xử lý những hành động khơi dậy lòng tham vật chất tại các lễ hội.

Sáng 11/1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đặng Thị Bích Liên cho biết năm qua du lịch Việt Nam đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 2,9 triệu lượt khách; phục vụ 73,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 510.900 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016.

Du lịch Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước có tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới và đứng đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch.

1 (1)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2017 và Phát động phong trào thi đua năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định du lịch Việt Nam năm qua có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và so với các nước trong khu vực. Phó Thủ tướng đề nghị ngành Du lịch trong năm tới cần phải nỗ lực hơn nữa.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ VHTTDL chú trọng đến công tác quản lý văn hóa, tình trạng suy thoái đạo đức…

Đặc biệt, về công tác tổ chức các lễ hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, năm qua vẫn còn nhiều bức xúc.

Trong năm 2018, Bộ VHTTDL và các cơ quan chức năng phải chấn chỉnh, kiểm tra các nơi thường xuyên xảy ra sự cố. Đặc biệt, Bộ VHTTDL phải kiên quyết xử lý những hành động khơi dậy lòng tham về vật chất, từ tổ chức đánh bạc, đánh bài cho đến câu chuyên chia lộc... tại các lễ hội.

Thay mặt Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng.

Cũng trong cuộc họp sáng 11/1, Bộ VHTTDL khẳng định sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ chính trong năm 2018.

Bộ VHTTDL phấn đấu năm 2018 đạt mục tiêu đón gần 94 triệu lượt khách, trong đó, khoảng từ 15-17 triệu lượt khách du lịch quốc tế, khoảng 78 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 620.000 tỷ đồng.

Bộ sẽ tập trung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

1 (2)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngoài ra, Bộ trưởng Thiện cho biết sẽ tăng cường hiệu lực quản lý tại các địa phương; kiểm soát, quản lý tốt các điểm đến du lịch đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch; đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch.

"Tập trung triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch và kiểm tra các doanh nghiệp lữ hành tại các địa phương.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ở trong nước và quốc tế qua các sự kiện hội chợ quốc tế. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2018 tại Quảng Ninh; triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN và Hội chợ Travex 2019 tại Quảng Ninh", Bộ trưởng Thiện nêu.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn