Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Con đẻ, con nuôi' phải bình đẳng

Giáo dụcThứ Sáu, 14/03/2014 03:13:00 +07:00

(VTC News)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quán triệt phải tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các trường đại học công lập và ngoài công lập.

"Con đẻ, con nuôi" bình đẳng
Tại Hội nghị Tổng kết 20 năm phát triển các trường ĐH, CĐ ngoài công lập, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng các trường ngoài công lập đã góp phần nâng cao năng lực giáo dục đại học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong giáo dục đại học ở Việt Nam.
Đồng tình với những kết quả được nêu ra tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng những thành tích này đạt được cũng một phần do chủ trương xã hội hóa.
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với GS Trần Hồng Quân (Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập) trong sáng nay 14/3 (Ảnh: Phạm Thịnh)
Phó Thủ tướng nêu ra quan điểm thực hiện xã hội hóa không chỉ vì Nhà nước không có tiền, mà quan trọng nhất là Nhà nước nhận ra có những vấn đề khu vực giáo dục đại học công lập muốn mà không làm được ngay, trong khi  ở khu vực ngoài công lập thì có thể thực hiện được.
“Ví dụ như bỏ 1,5 triệu USD mua một chương trình hay việc mạnh dạn mời giáo viên nước ngoài về trường giảng dạy”, Phó Thủ tướng đưa ra ví dụ.
Thậm chí, ông Đam cho rằng điều quan trọng nhất mà chính các trường ngoài công lập ít nhắc tới chính là những thành tựu, đổi mới từ khối ngoài công lập là động lực để tuyệt đại đa số các trường khu vực công lập phải đổi mới.
“ Những khó khăn, không hợp lý của khối các trường ĐH, CĐ ngoài công lập nhất định phải tháo gỡ. Tinh thần chung phải thực hiện quán triệt công bằng, bình đẳng, từ chính sách nhỏ đến những chính sách vĩ mô”, Phó Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo Bộ GD-ĐT.
Ông Đam cũng lưu ý: "Nhưng mình đặt giữa một người 15 tuổi và 40 tuổi thì sự bình đẳng còn tương đối, nhưng nếu bắt so sánh với cháu bé chỉ được 4-5 năm thì đòi hỏi như nhau làm sao được. Vì vậy, đối với các trường mới phải đòi hỏi sự ưu tiên".
Phó Thủ tướng nhắc lại thời gian làm Chủ nhiệm văn phòng chính phủ, nhiều đại biểu nói rằng một số tỉnh cấm không nhận sinh viên các trường dân lập, ông cũng đã nói: “ngành giáo dục phải quyết liệt phản đối, không có sự phân biệt”.
Phó Thủ tướng đã nêu ra những câu hỏi ông đã từng gặp khi còn công tác ở vị trí người phát ngôn của Chính phủ như những băn khoăn có sự phân biệt “con nuôi – con đẻ” giữa các trường đại học, cao đẳng.
“Tôi nghe từ sáng các ông “con nuôi” kêu rất dữ, bởi nhiều thứ chưa công bằng. Không biết có phải do tâm lý "con nuôi" không, hay là đúng là chưa được đối xử như “con đẻ”?, Phó Thủ tướng đặt câu hỏi cho lãnh đạo Bộ GD-ĐT.
Ông Đam cũng nhấn mạnh: “Để thể hiện sự công bằng, bình đẳng thật sự, đề nghị Bộ GD-ĐT, Hiệp hội nên nghiên cứu thay vì có Hiệp hội các trường ngoài công lập, nên thành lập Hiệp hội các trường ĐH, CĐ, để các trường cùng một sân chơi. Và khi có Hiệp hội này, các tổ chức về kiểm định, phân tầng chính là công việc của Hiệp hội.
Ông Đam cho rằng, trong thời gian tới những việc thuộc về Bộ GD-ĐT thì đơn vị này cần triển khai mạnh mẽ, tích cực hỗ trợ các trường ngoài công lập.
Phó Thủ tướng đưa ra gợi ý thay vì tăng chỉ tiêu cho các trường ĐH công lập, có thể khuyến khích các trường công hợp tác với trường tư thục, tạo điều kiện cho các trường tư thục phát triển. Như vậy, các trường đại học ngoài công lập sẽ không còn tâm lý là “con nuôi”.
Đặt hàng Hiệp hội
Cũng trong hội nghị, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập. Ông cũng đề nghị Hiệp hội giúp Bộ GD-ĐT rà soát, tổng hợp những bất cập về cơ chế, chính sách.
“Tôi chính thức đặt hàng Hiệp hội, để xem chính sách còn vướng gì, cần sửa đổi gì. Tôi hứa sẽ nghe tất cả các vấn đề, nghe kiến nghị chứ không phải là tâm tư. Tôi sẽ mời các Bộ, ngành liên quan tham gia để giải quyết tại chỗ các vấn đề” – Phó Thủ tướng kiến nghị.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải tạo ra sự công bằng, bình đẳng giữa các trường công lập và ngoài công lập (Ảnh: Phạm Thịnh)

Phó Thủ tướng cũng cho biết sẽ chỉ đạo văn phòng Chính phủ  làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các trường ngoài công lập.
Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cần rà soát những chính sách liên quan đến sinh viên, nếu còn những gì bất bình đẳng giữa sinh viên công lập và ngoài công lập cần phải giải quyết.
Phó Thủ tướng cho rằng việc bỏ điểm sàn thay bằng các tiêu chí khác chủ yếu là nguyện vọng của các trường ĐH, CĐ ngoài công lập. Nguyên nhân do sự chính là nếu tuyển sinh không cẩn thận thì các trường đại học công lập sẽ tuyển hết chỉ tiêu.
Phó Thủ tướng lưu ý, với những trường ĐH mới thành lập, cần có sự ưu tiên. Và Bộ GD-ĐT đã rất cầu thị khi thay điểm sàn bằng một tiêu chí khác. Vì vậy, chính Hiệp hội phải đề xuất, bằng cách tháo gỡ khó khăn cho các trường, nhưng phải đảm bảo công bằng cho xã hội.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở các trường ngoài công lập nếu điểm sàn thấp hơn các trường ĐH công lập, thì bằng cách nào đó, các trường ngoài công lập đào tạo phải nghiêm hơn.
Nhưng hiện chỉ một vài trường làm được như vậy, chưa thành trào lưu trong các trường ngoài công lập. Chính bởi vậy, một vài trường đã tốt cần tiên phong, như người anh đi trước giúp người em đi sau.

Bình luận
vtcnews.vn