Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình họp về COVID-19 với TP.HCM ngay tối 30 Tết

Tin nhanh 24hThứ Năm, 11/02/2021 23:33:00 +07:00
(VTC News) -

Tối 30 Tết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã có buổi họp về phòng, chống dịch COVID-19 với lãnh đạo TP.HCM.

Tối 11/2 (30 Tết), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại UBND TP.HCM.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, thời gian qua tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều địa phương, trong đó có TP.HCM. 

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, TP.HCM đã có những biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 rất quyết liệt, nhiều cách làm sáng tạo được áp dụng, phù hợp với tình hình thực tế. Vì thế, công tác phòng, chống dịch của thành phố bước đầu có những kết quả tích cực, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Để công tác chống dịch COVID-19 tiếp tục có hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của TP.HCM phải vững vàng, quyết liệt hơn nữa, tiếp tục vận động người dân tuân thủ biện pháp phòng dịch 5K của Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình họp về COVID-19 với TP.HCM ngay tối 30 Tết - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Thành phố cũng phải đẩy nhanh hơn nữa hoạt động xét nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Với các trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm để răn đe.

"Tôi chúc lãnh đạo và nhân dân thành phố sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 lần này, để đón Tết an vui, hạnh phúc", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, TP.HCM đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh truy vết dịch tễ trên diện rộng; chuẩn bị kịch bản khi thành phố có hơn 50 ca nhiễm. 

Ông Bỉnh cho biết thêm, hiện nay ngành y tế thành phố đang nỗ lực tìm nguồn lây lan dịch bệnh trong đợt dịch lần này. Thành phố cũng đang triển khai kế hoạch kiểm soát dịch bệnh trong thời gian 4 tuần tới, ngay trong và sau Tết để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. 

Từ 6/2 đến 10/2, TP.HCM ghi nhận 33 ca nhiễm liên quan ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, có 8 trường hợp mắc COVID-19 cùng chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay, 25 trường hợp nhiễm là người nhà, hàng xóm của họ.

Khuất Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp