Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ phá rừng ở Gia Lai

Tin nóngThứ Sáu, 22/01/2021 12:23:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình vừa chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ phá rừng ở huyện Đắk Đoa mà VTC News có bài phản ánh.

Liên quan đến tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) mà VTC News phản ánh, mới đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ra văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của các cơn quan báo chí; xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho Thủ tướng trước ngày 30/3/2021.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ phá rừng ở Gia Lai - 1

Hàng chục gốc cây gỗ nhiều năm tuổi ở xã Hải Yang (Đắk Đoa) bị cưa hạ không thương tiếc. (Ảnh: Hiền Mai)

Đồng thời, yêu cầu tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm việc rà soát, xử lý tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép theo Chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 3974/VPCP-NN ngày 21/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Như VTC News phản ánh, những ngày đầu năm, sau khi nhận được thông tin từ người dân, PV VTC News đã bí mật đột nhập vào công trường khai thác gỗ trái phép tại cánh rừng cách làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai). Tại đây, nhiều nhóm lâm tặc đang ngang nhiên cưa hạ cây rừng.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ phá rừng ở Gia Lai - 2

Nhiều lóng gỗ lớn được xẻ theo quy cũ chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng. (Ảnh: Hiền Mai)

Sau khi tiếp cận hiện trường, PV đã trực tiếp báo cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo lực lượng vào xác minh, kiểm tra. Thông tin số gốc gỗ bị khai thác mà Chi cục Kiểm lâm tỉnh trao đổi với VTC News thời điểm ngày 12/1 là có 41 gốc, trong đó có 12 gốc mới. Tại hiện trường còn để lại 18 lóng gỗ với khối lượng là 4,069m3, chủng loại bị cưa hạ là Giẻ xanh, Dầu nước, Trâm tía, Bứa núi.

"Sau khi nhận phản ánh, chúng tôi đã tổ chức họp và kiểm điểm các đơn vị liên quan. Hiện nay, Chi cục đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương mở rộng tìm kiếm. Nếu có đủ yếu tố theo quy định pháp luật thì sẽ khởi tố. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó", ông Dương Hoàng Nguyện - Trưởng phòng Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) cho biết.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp