Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro hiện đại nhất Việt Nam

Thời sựThứ Tư, 06/08/2014 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã có buổi thị sát tuyến đường sắt hiện đại nhất Việt Nam.

(VTC News) - Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã có buổi thị sát tuyến đường sắt hiện đại nhất Việt Nam.

Ngày 6/8, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã có buổi thị sát và làm việc với TP.HCM về một số dự án đường sắt đô thị trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM 

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, hiện gói thầu Tư vấn chung đối với tuyến đường số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang bị tạm ngưng, không đủ tiền trả lương hàng tháng cho kỹ sư do liên quan đến Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC). Ban quản lý kiến nghị Chính phủ Việt Nam sớm làm việc và đề nghị Chính phủ Nhật Bản tổ chức JICA sớm để giải ngân cho hợp đồng tư vấn chung trên.
Ban quản lý cũng đã hoàn tất đề án thành lập Công ty TNHH Một thành viên đường sắt đô thị TP.HCM (100% vốn Nhà nước) trình lên Chính phủ xem xét, phê duyệt để chuẩn bị nguồn lực, kỹ thuật khai thác tuyến đường số 1 và 2 (Bến Thành – Tham Lương).



Trong khi đó, đại diện UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho đề án phát triển đường sắt đô thị, chỉ còn hai hộ dân (nằm trên dự án tuyến đường số 1 qua huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vẫn tồn tại một số vướng mắc chưa giải quyết xong.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những nỗ lực của TP.HCM để dự án sớm được triển khai. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố sớm phối hợp với tỉnh Bình Dương giải quyết dứt điểm việc hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, chậm nhất là vào tháng 10/2014.

Theo Phó Thủ tướng, tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được triển khai ở Việt Nam. Trong đó, dự án đường sắt đô thị của TP.HCM với quy mô trên 1 tỉ USD/dự án sẽ góp phần giải quyết vấn đề giao thông và phát triển kinh tế của Thành phố.

Công nhân đang tích cực làm việc để sớm hoàn thiện tuyến đường sắt hiện đại nhất Việt Nam hiện nay 

» Không biết ngoại ngữ giống như ra trận mà không có súng
» Bộ trưởng Luận ví von kỳ thi quốc gia 2015 thế nào?

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn