Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định thế nào về tình hình thế giới năm 2016?

Thế giớiThứ Năm, 05/01/2017 14:43:00 +07:00

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá về tình hình thế giới năm 2016 trong họp báo sáng 5/1.

Đánh giá ngắn gọn về tình hình thế giới năm 2016, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói đây là năm bất ổn, khó lường.

Phó Thủ tướng cho rằng, mong muốn chung của thế giới, của khu vực vẫn là hòa bình, đóng góp vào việc duy trì hòa bình ở nhiều góc độ khác nhau.

PTT-9

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn sáng 5/1 - Ảnh: Tùng Đinh

"Thế giới chứng kiến những sự kiện mà hàng chục năm trước không bao giờ nghĩ có thể xảy ra trong năm 2016.

Ví dụ như việc Mỹ - Cuba bình thường hóa quan hệ sau 50 năm hay giải quyết vấn đề hạt nhân Iran sau nhiều năm.

Ngoài ra, cũng có sự kiện cho thấy thể chế, tổ chức đã tồn tại rất lâu, gần 50 năm như EU lại có bước ngoặt đặc biệt sau Brexit", Phó Thủ tướng cho biết.

Ông cho rằng, thế giới mặc dù được cho là đang hướng tới xu hướng toàn cầu hóa, nhưng vẫn có dòng trào lưu phát huy tính dân tộc, dân túy không ủng hộ liên kết kinh tế, toàn cầu hóa.

PTT-4

  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn sáng 5/1 - Ảnh: Tùng Đinh

"Ngoài ra, tình hình an ninh truyền thống hay phi truyền thống đều diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, trong năm 2016 có nhiều thỏa thuận đạt được sau nhiều năm trong vấn đề an ninh phi truyền thống như thỏa thuận Paris trong vấn đề biến đổi khí hậu vào tháng 11/2016.

Những sự kiện này cho thấy tình hình thế giới năm 2016 có nhiều diễn biến khó lường và đó là những nét chính trong năm vừa qua trên toàn cầu", Phó Thủ tướng cho biết thêm.

Tùng Đinh (ghi)
Bình luận
vtcnews.vn