Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra tình hình ngập lụt, ứng phó bão số 11 tại Thanh Hóa

Thời sựChủ Nhật, 15/10/2017 22:13:00 +07:00

Chiều 15/10, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tới huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và việc xử lý khẩn cấp các công trình phòng chống lụt bão trước nguy cơ bão số 11 đổ bộ.

Video: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra tình hình ngập lụt, ứng phó với bão số 11 tại Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cùng đi với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ông Trịnh Văn Chiến (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa); ông Nguyễn Đình Xứng (Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Thọ Xuân.

Trong đợt mưa lũ lần này, huyện Thọ Xuân đã phải di dời gần 5.300 hộ dân, hơn 3.600 hộ bị cô lập do lũ. Huyện đã cơ bản hoàn thành việc xử lý các điểm sạt lở, sụt lún, rò rỉ, tràn trên tuyến đê sông Chu, sông Cầu Chày, gia cố giữ vững tuyến đê trong lúc mực nước lên mức báo động 3 và dòng chảy mạnh, đảm bảo an toàn và ứng phó với diễn biến mưa lũ.

minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lội nước đi kiểm tra, thăm hỏi người dân vùng mưa lũ ở Thanh Hóa.

Sau khi kiểm tra thực tế các điểm nứt thân đê, sạt trượt mái đê tại tuyến đê sông Chu đoạn qua xã Thọ Trường và rò cống tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương huyện Thọ Xuân đã chủ động, nỗ lực huy động và phối hợp các lực lượng tại chỗ vừa di dân vừa xử lý các sự cố trên các tuyến đê xung yếu trong lúc nước lũ dâng cao.

Phó Thủ tướng yêu cầu huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư để gia cố tối đa các điểm xung yếu ở một số tuyến đê chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 11.

Kiểm tra tình hình ngập lụt tại thôn Hoàng Kim, xã Xuân Sơn, nằm ở vùng trũng của địa phương cho thấy, toàn thôn có 252 hộ, hiện nay còn 180 hộ bị ngập nước, trong đó có nhiều hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Phó Thủ tướng đề nghị huyện và xã Xuân Sơn tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa, chung tay cùng bà con dân bản nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình ông Đào Văn Ngà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bà Lê Thị Quy là đối tượng chính sách tại thôn Hoàng Kim, xã Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Duy Nhã
Bình luận
vtcnews.vn