Phó Thủ tướng gặp mặt 600 nhân chứng lịch sử giải phóng Thủ đô

Thời sựThứ Bảy, 04/10/2014 02:32:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp mặt 600 chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô.

(VTC News) - Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp mặt 600 chiến sĩ, nhân chứng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô.

Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và lãnh đạo TP. Hà Nội đã gặp mặt 600 đại biểu là nhân chứng lịch sử, chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô và đại biểu gia đình chính sách tiêu biểu.
Buổi gặp mặt nhằm biểu dương tinh thần bất khuất, trung kiên của các chiến sĩ và thanh niên xung phong đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp.

Đồng thời, lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo TP Hà Nội cũng biểu dương cống hiến của các gia đình chính sách trên địa bàn TP Hà Nội đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng Thủ đô.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng động viên các chiến sĩ, thanh niên xung phong và gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, Thủ đô văn minh, hiện đại.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo người dân Thủ đô đã tham dự triển lãm thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội của Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Triển lãm chia thành nhiều khu  trưng bày về các chủ đề: Kinh tế; Văn hóa-Xã hội; An ninh-Quốc phòng; Phong trào Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể…

Trong đó giai đoạn 1954-1975 trưng bày các thành tựu chiến đấu, lao động, sản xuất của quân dân Thủ đô trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN và chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Giai đoạn 1975-1986 là những hình ảnh, hiện vật về thời kỳ khôi phục, tái thiết và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

Giai đoạn 1986-2014 thể hiện sinh động sự phát triển của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Qua đó, người xem sẽ có cái nhìn khái quát về Hà Nội qua 60 năm xây dựng và phát triển, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình.

Triển lãm kéo dài từ ngày 4-12/10, tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội - đường Phạm Hùng - quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Minh Đức

Bình luận
vtcnews.vn