Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình CSGT hi sinh khi điều tiết xe qua băng tuyết

Thời sựThứ Ba, 26/01/2016 12:17:00 +07:00

CSGT tử vong khi điều tiết xe băng tuyết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn cùng gia đình và yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

(VTC News) - Trong khi điều tiết giao thông tại tuyến đường có băng tuyết, trung tá Hinh đã bị xe tải trượt bánh chèn tử vong.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đèo Pha Đin khiến một CSGT tử vong khi điều tiết xe băng tuyết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình trung tá Hinh.

Trước đó, vào 8h ngày 25/01, trung tá Trần Văn Hinh - Trạm trưởng Trạm CSGT Tuần Giáo (Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy giải toả ách tắc giao thông do thời tiết băng giá, khắc nghiệt gây ra tại cung đường đèo Pha Đin (tại km365 + 500 quốc lộ 6). 
 Hiện trường trung tá Hinh bị chiếc xe tả chèn tử vong
Nguyên nhân ban đầu là do mặt đường bị băng, tuyết phủ nên chiếc xe tải mang biển kiểm soát 88C-07339 bị trơn trượt ép trung tá Hinh vào thành cầu dẫn đến bị thương nặng.

Mặc dù đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo cấp cứu, nhưng trung tá Hinh không qua khỏi. 

Trong công điện gửi tới các cơ quan liên quan vào ngày 26/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên khẩn trương chỉ đạo Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có) đối với chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô tải BKS 88C- 073.39.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương ban hành hướng dẫn tạm thời về bảo đảm giao thông trong điều kiện mặt đường có băng, tuyết; các quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng, tuyết phủ.

Video: Những lưu ý khi đi vào vùng băng tuyết trơn trượt

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn