Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ đạn lạc 5 lần trong 4 tháng ở Vĩnh Phúc

Thời sựThứ Bảy, 04/11/2017 17:27:00 +07:00

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ đạn lạc 5 lần trong 4 tháng ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ đạn lạc 5 lần trong 4 tháng, mới đây, ngày 3/11, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Nếu đúng như nội dung báo chí phản ánh thì phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

chau-phuc-14065110

 Đang ngồi trong lớp học, cháu bé bị đạn găm vào mặt. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng bảo vện an toàn cho người dân và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bình Xuyên nhận được thông tin về vụ việc cháu bé 3 tuổi bị đạn găm vào thái dương khi đang chơi ở Cơ sở mầm non tư thục Hoa Mi (địa chỉ tổ dân phố Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra xác định, đường đạn đi vào má của nạn nhân theo hướng từ trên mái nhà lợp tôn của Cơ sở mầm non tư thục Họa Mi xuống.

dan-lac-3-2142-1508757400-1408370

 Viên đạn bay vào nhà dân nhiều tháng nay. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 1 đầu đạn hình trụ như đã mô tả ở trên bên trong má của cháu Phong đề giám định. Kết quả giám định, xác định là đầu đạn súng quân dụng, thường dùng cho súng AK47, có thể bắn được cho súng trung liên RPK, RPD, súng tiểu liên K63, súng CKC.

Tiếp đó, khoảng 9h45 ngày 10/8, chị Nguyễn Thị Khuyên (32 tuổi, trú tại phố Sơn Bi, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên) đang ở nhà thì phát hiện 1 đầu đạn rơi xuống nền nhà. Kiểm tra hiện trường, Công an huyện Bình Xuyên xác định, nhà chị Khuyên là nhà ống, mái lợp tôn, hướng Tây, cửa mở cao 3m, không có vết thủng và đã thu giữ đầu đạn trên.

Sau đó, đến khoảng 7h ngày 30/8, chị Trần Thị Thùy (33 tuổi, trú tại tổ dân phố Sơn Bi, thị trấn Gia Khánh) đang ở nhà thì thấy 1 đầu đạn xuyên qua mái nhà lợp tôn rơi xuống nền, hướng chéo từ Tây Nam sang Đông Bắc. Kiểm tra hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên xác đinh, trên mái lợp tôn của nhà chị Thùy có vết thủng và đã thu giữ 1 đầu đạn.

22752482_1349313125190967_962415230_n-3-1408528 3

  Bà Trịnh Thị Lý bị đạn lạc găm vào người.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên cũng nhận được thông tin về việc một nam thanh niên bị trúng đạn khi đang đi xe máy trên đường. Người bị trúng đạn là anh Trần Đức Thiện (28 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục nhận được thông tin, một người phụ nữ đang đi lễ chừa bị đạn rơi trúng ngực khiến chảy máu.

Người bị trúng đạn là bà Trịnh Thị Lý (63 tuổi, trú tại tổ dân phố Gia Du, thị trấn Gia Khánh) đang đi lễ tại chùa Duệ Long, địa chỉ tổ dân phố Gia Du thì bị thương tích ở vùng ngực. Bà Lý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và xác định bị 1 vết thương kích thước 01cm x 0,1cm ở 1/3 dưới xương ức lệch trái, tương ứng xương sườn số 8; phẫu thuật thu giữ 1 vật kim loại hình trụ, 1 đầu nhọn dài 2,1cm, đường kính 0,5cm dạng đầu đạn súng AK.

Video: Đạn lạc ở Vĩnh Phúc: Có thể từ thao trường tập bắn của quân đội

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn