Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm việc quốc lộ 5 bị hằn lún

Thời sựThứ Tư, 09/09/2015 07:33:00 +07:00

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc khắc phục hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe thuộc dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5.

(VTC News) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc khắc phục hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe thuộc dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng).
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) làm rõ nguyên nhân hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe tại dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5, xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan (Ban Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công...), làm rõ nguồn kinh phí cho việc sửa chữa khắc phục hư hỏng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9.
Một đoạn hằn lún trên Quốc lộ 5 (Ảnh: TTXVN) 
Dự án cải tạo, khôi phục mặt đường QL5 được hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2013, với số vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, sau gần hai năm sửa chữa, nâng cấp, một số gói thầu thuộc dự án bị hư hỏng nặng, hằn lún vệt bánh xe, tạo thành những “gồ sống trâu”, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
Hằn lún chủ yếu tập trung ở gói thầu số 11 (đoạn từ km94 đến km104) thi công với số vốn 80 tỷ đồng, hoàn thành tháng 6/2013, đến nay, nhà thầu đã phải năm lần cào bóc đi, thảm lại.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nêu rõ, hằn lún trên QL5 đã diễn ra từ lâu, qua nhiều lần khắc phục nhưng vẫn hỏng. Dù Bộ GTVT đã nhiều lần chỉ đạo nhưng vẫn không có chuyển biến, tình trạng hằn lún vẫn tồn tại. 
Video: Nguyên nhân hằn lún trên đường quốc lộ

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn