Phó Thủ tướng: Bằng mọi giá TP.HCM phải dập tắt ổ dịch nhóm tôn giáo Phục Hưng

Tin tức 24h quaThứ Ba, 01/06/2021 13:36:25 +07:00
(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM phải quyết liệt hơn nữa, nhanh chóng dập tắt ổ dịch lớn tại nhóm sinh hoạt tôn giáo Phục Hưng.

Chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM về công tác phòng, chống dịch COVID-19 sáng 1/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM phải kiên quyết xử lý, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn nữa, triển khai mọi biện pháp điều tra, truy vết làm sao dập tắt ngay các ổ dịch lớn, nhất là ổ dịch liên quan nhóm sinh hoạt tôn giáo Phục Hưng trong thời gian 1-2 tuần.

Phó Thủ tướng: Bằng mọi giá TP.HCM phải dập tắt ổ dịch nhóm tôn giáo Phục Hưng - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

“Kiểm soát lây lan, hết sức quyết liệt, không để lây lan ra toàn thành phố, bằng mọi giá phải dập được ổ dịch lớn liên quan nhóm sinh hoạt tôn giáo ở phường 3, quận Gò Vấp. Hiện nay ổ dịch này đã có dấu hiệu lây lan ra tỉnh khác, phải làm sao ngăn chặn ngay”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP.HCM rà soát lại các tổ chức tôn giáo, các điểm sinh hoạt tôn giáo và các nhóm sinh hoạt tôn giáo tương tự nhóm tôn giáo Phục Hưng để tăng cường quản lý cũng như tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức, nhóm này.

Phải rà soát lại tất cả hoạt động tôn giáo, ngừng sinh hoạt các điểm nhóm tôn giáo nếu vi phạm pháp luật, vi phạm phòng chống dịch. Điểm nhóm nào phù hợp thì mới hoạt động, điểm nhóm nào mê tín dị đoan, lừa đảo, tuyên truyền chống phá chính quyền, Nhà nước… phải dừng hoạt động và xử lý nghiêm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM cần tuyên truyền vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành pháp luật, ủng hộ Nhà nước, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phố phải quản lý chặt các hoạt động tôn giáo, không để hoạt động vi phạm pháp luật. Đồng thời kích hoạt hệ thống người uy tín ở cơ sở để tuyên truyền vận động người dân, các tín đồ tôn giáo chấp hành pháp luật, chấp hành phòng dịch.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vừa qua cơ quan công an khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” với nhóm sinh hoạt tôn giáo Phục Hưng. Đây là xử lý vi phạm pháp luật, khởi tố vụ án, không phải xử lý chức sắc, không xử lý tôn giáo.

Phó Thủ tướng: Bằng mọi giá TP.HCM phải dập tắt ổ dịch nhóm tôn giáo Phục Hưng - 2

Trụ sở nhóm sinh hoạt tôn giáo Phục Hưng. 

Liên quan đến công tác xét nghiệm COVID-19, Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM xét nghiệm diện rộng nhưng có trọng tâm, trọng điểm, sàng lọc chứ không phải xét nghiệm tràn lan toàn thành phố.

Về việc nhập khẩu vaccine, Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia mua vaccine, Bộ Y tế là cơ quan kiểm tra chất lượng và cấp giấy phép lưu hành.

“Tranh thủ mua vaccine là chủ động dập dịch, chủ động tấn công. Thành phố vận động chủ doanh nghiệp bỏ tiền ra tiêm vaccine cho công nhân của mình, đó chính là chủ động bảo vệ doanh nghiệp mình, bảo vệ sản xuất của doanh nghiệp mình”, Phó Thủ tướng nói.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Y tế bổ sung thêm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine như: công nhân, thầy cô giáo, dân phòng, dân quân tự vệ, cảnh sát khu vực tham gia trực tiếp công tác phòng dịch, làm việc tại các khu cách ly.

Về công tác kiểm soát người nhập cảnh, Phó Thủ tướng yêu cầu dừng các chuyến bay quốc tế, tăng cường kiểm soát biên giới, không để nhập cảnh trái phép, chuẩn bị các khu cách ly ở biên giới nếu tình trạng kiều bào về nước nhiều.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp