Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh dân bất tỉnh khai gì?

Pháp luậtThứ Sáu, 20/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một lãnh đạo Sở Tư pháp cầm cây đánh vào đầu người đàn ông 63 tuổi khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

(VTC News) - Một lãnh đạo Sở Tư pháp cầm cây đánh vào đầu người đàn ông 63 tuổi khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 16/12, khi ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi, là tổ trưởng tổ làm đường giao thông nông thôn ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng nhiều người dân phát dọn cây dọc đường để thi công đường bê tông nông thôn.

Trong lúc thi công, ông Phước bị ông Nguyễn Ngọc Bảo, hiện là Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên ngăn cản nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của trận cãi vã, ông Bảo đã dùng cây đánh vào đầu ông Phước làm nạn nhân bất tỉnh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi) bị Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh nhập viện. Ảnh: TNO
Ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi) bị Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh nhập viện. Ảnh: TNO 
Chiều 19/12, ông Đào Danh Lộc, Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Tây Hòa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y đối với nạn nhân Huỳnh Xuân Phước nhằm xác định tỷ lệ thương tích để có căn cứ xử lý ông Bảo về hành vi cố ý gây thương tích.

Lý giải cho hành động này, ông Bảo cho rằng ông Phước đã chỉ đạo xây đường nông thôn lấn vào phần đất nhà mình.

Hiện, ông Bảo đang chờ quyết định khai trừ Đảng và thôi việc vì hàng loạt sai phạm thì xảy ra sự việc trên.

Theo đó, tháng 10/2013, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ra quyết định khai trừ Đảng và đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thôi việc đối với ông Bảo do vay mượn tiền của nhiều người nhưng không trả và tổ chức đường dây nhận tiền chạy việc làm.


Được biết, trước khi chuyển sang làm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, ông Bảo là Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn