Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: Mối quan hệ hữu nghị Việt-Nga là tài sản quý báu của hai dân tộc

Giáo dụcThứ Tư, 24/07/2019 19:32:00 +07:00

Mối quan hệ hữu nghị Việt – Xô trước đây và Việt – Nga ngày nay, vượt qua thử thách của lịch sử để phát triển sâu rộng và bền chặt trên mọi lĩnh vực.

Ngày 24/7, tại Đại học Quốc gia Hà nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên tổ chức buổi Tọa đàm "Thanh niên góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga.

Đồng thời gặp gỡ, giao lưu với các nhân vật tiêu biểu gắn với lịch sử phát triển quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga".

Tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt – Xô trước đây và Việt – Nga ngày nay, vượt qua thử thách của lịch sử để phát triển sâu rộng và bền chặt trên mọi lĩnh vực, trở thành tài sản quý báu của 2 dân tộc.

111

 Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Với vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức hàng đầu Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực chủ động phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác Liên Bang Nga trên nhiều lĩnh vực như hợp tác nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên và đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo và các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Đồng thời, thông qua tọa đàm, Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hoạt động hợp tác của thanh niên 2 nước, góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị toàn diện giữa 2 dân tộc.

Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên Alexander Bugyaev bày tỏ sự cảm ơn đến Đại học Quốc gia Hà Nội đã chung tay tạo ra một buổi gặp gỡ để các đại biểu thanh niên ưu tú của 2 nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc thúc đẩy quan hệ giữa 2 quốc gia.

Tham dự tọa đàm, sinh viên 2 nước được giao lưu văn hóa, nghệ thuật, lắng nghe những tham luận của các đại biểu thanh niên Việt Nam – Liên Bang Nga để trao đổi thông tin về các phong trào thanh niên, đồng thời đề xuất những hợp tác giữa các tổ chức thanh niên 2 nước, nhằm góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 dân tộc.

222

Các khách mời tiêu biểu gắn với lịch sử phát triển quan hệ Việt – Nga.

Tại tọa đàm cũng diễn ra “Giao lưu bàn tròn cùng một số nhân vật tiêu biểu gắn với lịch sử phát triển quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga”, với sự tham gia giao lưu của các khách mời Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam; GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam; Giảng viên Bùi Thu Hà, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, tốt nghiệp Thạc sĩ ngôn ngữ Nga tại Liên bang Nga, hiện đang làm Luận án Tiến sĩ về ngôn ngữ Nga.

Về phía Liên bang Nga có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và bà Taruntaeva Maria, Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Chuyên gia Sức khoẻ sinh sản Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Các khách mời chia sẻ về quãng thời gian gắn bó, những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc với Việt Nam và Liên Bang Nga, đồng thời đưa ra những lời khuyên cho thế hệ trẻ để tiếp tục phấn đấu, góp vun đắp tình hữu nghị Việt - Nga.

333 3

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn trao quà kỷ niệm cho Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên.

Tọa đàm “Thanh niên góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga; Gặp gỡ, giao lưu với các nhân vật tiêu biểu gắn với lịch sử phát triển quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga” nằm trong khuôn khổ Diễn đàn thanh niên Việt – Nga 2019 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 23 – 29/7/2019.

Diễn đàn năm nay càng thêm ý nghĩa trong thời điểm hai nước chào mừng sự kiện Năm chéo Việt – Nga 2019 nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn