Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế cùng nhiều chiến sỹ liều mình xông vào dập lửa nhà máy giấy

Thời sựThứ Bảy, 23/02/2019 08:37:00 +07:00

Đại Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế không ngại nguy hiểm cùng các chiến sỹ xông vào điểm nóng nhất tìm cách dập trong vụ cháy lớn tại nhà máy giấy ở Thừa Thiên - Huế.

Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà máy giấy ở Thừa Thiên - Huế, đến 23h30 ngày 22/2, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong khu vực lò sấy hơi ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy và thi thoảng lại bùng phát lên. Nguyên nhân là do khu vực này có chứa nhiều giấy và vải vụn.

Đến 23h, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn theo sát hiện trường để chỉ đạo công tác dập lửa, tìm cách khống chế ngọn lửa nhanh nhất.

Tại hiện trường Đại tá Vũ mặc thường phục, đội mũ bảo hộ, đeo khẩu trang đi sâu vào trong điểm nóng nhất của vụ cháy cùng các cán bộ chiến sỹ bàn cách khống chế ngọn lửa. 

52678029_815291388869275_5922820516057448448_n

 Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc thường phục, đội mũ bảo hộ, đeo khẩu trang y tế, liều mình xông vào điểm nóng nhất của vụ cháy nhà máy giấy cùng các cán bộ chiến sỹ tìm cách khống chế ngọn lửa. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Trả lời PV VTC News tại điểm lõi của đám cháy, Đại tá Lê Văn Vũ cho biết, trước mắt lực lượng chức năng huy động 2 xe máy xúc cùng nhiều xe ben để vận chuyển hết các vật liệu ở vùng bắt đầu bén cháy ra ngoài nhằm cô lập đám cháy. Đến thời điểm này, dù đám cháy chưa được khống chế hoàn toàn nhưng về cơ bản là không còn nguy hiểm nữa.

Một người chứng kiến vụ cháy cho biết, khi đám cháy được phát hiện, lửa đã bao trùm cả nhà máy và cũng chưa biết nguyên nhân cháy và ngọn lửa bùng phát từ đâu. Tuy nhiên, nhiều khả năng ngọn lửa bùng phát từ khu vực lò sấy của nhà máy. Tại thời điểm cháy, bên trong không có người nên khả năng không có thương vong về người.

52891148_453413831861780_7624278720970227712_n

Đến 23h30 ngày 22/2, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế nhưng về cơ bản không còn nguy hiểm. (Ảnh: Nguyễn Vương) 

Trước đó, khoảng 19h ngày 22/2 nhà máy giấy Như Ý nằm ven quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Thuỷ Phương (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bốc cháy dữ dội, lửa, khói độc lan khắp một vùng rộng lớn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an thị xã Hương Thủy đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để tham gia dập lửa. Do hiện trường vụ cháy là nhà máy giấy khá rộng và chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn