Điều tra nghi vấn phó công an xã đánh gãy chân một người dân ở Hải Dương

Pháp luậtThứ Hai, 19/06/2017 16:44:00 +07:00

Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đang chờ kết quả giám định tỉ lệ thương tích để xử lý đối với một phó công an xã đánh người dân gãy chân.

Chiều 19/6, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết, Công an huyện đang chờ kết quả giám định thương tích để xử lý đối với một phó Công an đánh gãy chân người dân ở xã Thái Học (Bình Giang, Hải Dương).  

19198335_340054053079068_699943165_n

Anh Vũ Văn Tuệ được cho là bị phó công an xã đánh gãy chân. 

Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 14h chiều 9/6, tại thôn Sồi Tó (xã Thái Học, huyện Bình Giang), anh Vũ Như Huyên (SN 1983, trú tại thôn Phú Đa, xã Thái Học có xô xát với anh Vũ Văn Tuệ (SN 1974, trú tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên).

Khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, ông Đỗ Văn Chiến - Phó trưởng Công an xã Thái Học mặc thường phục đến hiện trường để giải quyết sự việc.

Video: Nữ 'cẩu tặc' bị người dân vây đánh trước mặt công an xã ở Hải Dương

Cùng thời điểm này, anh Tuệ đã lên xe taxi chuẩn bị ra về thì ông Chiến bắt anh Tuệ xuống xe, sau đó hành hung anh Tuệ, khiến cho nạn nhân bị gãy chân bên phải và được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Vị lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, ông Chiến đã làm đơn xin tạm nghỉ công tác 1 tháng để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, Công an huyện đang chờ kết quả giám định thương tích đối với ông Vũ Văn Tuệ để làm cơ sở xử lý ông Chiến theo quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn