Phố có kiểu giao thông kỳ lạ nhất Việt Nam

Thời sựThứ Ba, 03/02/2015 07:35:00 +07:00

Phố Văn Cao (Ba Đình – Hà Nội) đoạn giao với đường Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) hiện là con phố với ba làn xe chạy xen kẽ, ngược chiều nhau giải pháp tạm thời

(VTC News) – Phố Văn Cao (Ba Đình – Hà Nội)  đoạn giao với đường Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) hiện là con phố có kiểu giao thông kì lạ nhất Việt Nam, với ba làn xe chạy xen kẽ, ngược chiều nhau, phía cảnh sát giao thông giải thích tình trạng này là giải pháp tạm thời để tránh ùn tắc.

Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2006, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2008. Tuy nhiên sau 9 năm, dự án vẫn ngổn ngang, đoạn cuối đường Văn Cao chỉ thông xe một chiều, là nguyên nhân dẫn đến việc giao thông lộn xộn ở ngã tư này.

Cận cảnh phố có ba làn xe chạy xen kẽ độc nhất Việt Nam
 Diện tích đất xây dựng dự án nay trở thành bãi đỗ xe

Ngã tư Văn Cao – Thụy Khuê từ lâu được biết đến là một điểm nóng về ùn tắc giao thông, đường nhỏ hẹp trong khi lưu lượng giao thông vào giờ cao điểm lại quá lớn.

Cận cảnh phố có ba làn xe chạy xen kẽ độc nhất Việt Nam
Cách phân làn 'độc đáo' tại ngã tư Văn Cao – Thụy Khuê 

Theo phương án phân làn và điều tiết của CSGT, vào giờ cao điểm những phương tiện lưu thông theo hướng Thụy Khuê rẽ vào phố Văn Cao sẽ đi sát mép bên phải và bên trái đường, còn những phương tiện lưu thông theo hướng Văn Cao về Thụy Khuê, Tây Hồ sẽ đi xen giữa hai làn xe ngược chiều.

Cận cảnh phố có ba làn xe chạy xen kẽ độc nhất Việt Nam
Ba làn xe cùng lưu thông xen kẽ nhau trên đoạn ngã tư Văn Cao – Thụy Khuê 

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 2, Công an Hà Nội cho biết: “Ngã tư này rất phức tạp, do đang được giải tỏa nên ngành giao thông chưa hoàn chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, vào giờ cao điểm các phương tiện dồn về đây đông, lực lượng chức năng buộc phải phân làn theo hướng linh hoạt là cho 3 làn phương tiện xen kẽ để giải phóng xe, giảm tải cho ngã tư và tránh ùn ứ.”

Cận cảnh phố có ba làn xe chạy xen kẽ độc nhất Việt Nam
Lực lượng CSGT tiến hành phân làn tại ngã tư Văn Cao – Thụy Khuê 

Cận cảnh phố có ba làn xe chạy xen kẽ độc nhất Việt Nam
Do lưu lượng xe quá lớn, lại chưa có hệ thống đèn tín hiệu nên rất dễ xảy ra xung đột giao thông 

Cận cảnh phố có ba làn xe chạy xen kẽ độc nhất Việt Nam
Giải pháp duy nhất cho tình hình giao thông hỗn loạn ở ngã tư này là sự điều tiết của lực lượng CSGT 

Bà H, người bán nước ở cạnh khu vực ngã tư cho biết: “Tình trạng ùn tắc ở ngã tư này đã có từ lâu, cứ đến giờ tan tầm là lại xảy ra ùn tắc, nếu thông được chiều ngược lại cho người dân thì sẽ hết tắc ngay thôi.”
Cận cảnh phố có ba làn xe chạy xen kẽ độc nhất Việt Nam
Vào giờ cao điểm, người đi bộ phải chờ rất lâu mới có thể qua đường do có tới ba làn xe đông đúc chạy chung trên một con đường 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn