Phó Chủ tịch VFF: Cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định vị thế ở châu lục

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 01/07/2021 14:58:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng vòng loại World Cup 2022 là cơ hội trải nghiệm đáng quý để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế ở khu vực và châu lục.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng đấu này là Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. 

Đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á là cơ hội trải nghiệm quý giá đối với đội tuyển Việt Nam. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn hi vọng bóng đá Việt Nam có thể rút ra được những bài học từ cơ hội lần này để hướng tới mục tiêu World Cup 2026.

Phó Chủ tịch VFF: Cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định vị thế ở châu lục - 1

ĐT Việt Nam lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối của World Cup.

"Ở bảng đấu của chúng ta, ngoài đội tuyển Việt Nam và Oman, có 4 đội từng tham dự World Cup nhiều lần. Chúng tôi coi đây là cơ hội tốt cho đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị, khẳng định vị thế của mình ở khu vực và châu lục", ông Trần Quốc Tuấn nhận định.

"Đây là một trong những trải nghiệm hết sức có ý nghĩa, khi gặp các đội mạnh ở châu lục trong một giải đấu chính thức của FIFA.

Điều này có giá trị về hình ảnh, chuyên môn để giúp cầu thủ Việt Nam tiếp tục có trải nghiệm, nâng cao trình độ, khả năng để hướng tới mục tiêu xa hơn khi World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026. Chúng tôi kỳ vọng đây là đấu trường có thể giúp bóng đá Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm".

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam tiến đến vòng loại cuối cùng khu vực châu Á của World Cup. Để có được thành tích này, HLV Park Hang Seo và học trò đã thi đấu ấn tượng ở vòng loại thứ hai, giành 17 điểm và là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, thử thách sắp tới khó khăn hơn rất nhiều.

"Bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết mình như đã vượt qua vòng loại thứ hai, để làm sao có kết quả tốt nhất, mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà", Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn