Phó Chủ tịch UBND huyện ở Phú Thọ chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng: Có 5 người liên quan

Pháp luậtThứ Tư, 10/10/2018 18:25:00 +07:00

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, có khoảng 5 người liên quan đến vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy lập khống chứng từ nhận đền bù, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, ngày 10/10, ông Đoàn Minh Hương - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, có khoảng 5 người liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy lập khống chứng từ nhận đền bù, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Ông Khổng Danh Đạt, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết, sau khi ông Nguyễn Văn Hòa bị bắt tạm giam, công việc của ông ở cơ quan sẽ do Chủ tịch UBND huyện đảm nhận.

PCTV bi bat

 Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy. (Ảnh: CTV)

Như VTC News đưa tin, ngày 8/10, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) về hành vi Tham ô tài sản.

Theo ông Đoàn Minh Hương - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong quá trình công tác, trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, ông Nguyễn Văn Hòa đã rút hàng chục tỷ đồng của Nhà nước để chi tiêu cá nhân.

 Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn