Phó chủ tịch TP Nha Trang được đề nghị hưởng án treo

Bản tin 113Thứ Năm, 27/02/2020 20:43:33 +07:00
(VTC News) -

Phó chủ tịch TP Nha Trang (Khánh Hòa) vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, được đề nghị mức án treo.

Ngày 272, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử ông Lê Huy Toàn (Phó chủ tịch TP Nha Trang) cùng các bị cáo liên quan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, TP Nha Trang).

Phó chủ tịch TP Nha Trang được đề nghị hưởng án treo - 1

Ông Toàn (Phó chủ tịch TP Nha Trang) cùng các bị cáo tại tòa. (Ảnh: NB)

Các bị cáo liên quan là: ông Lương Như Giáp - chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch TP Nha Trang, Võ Mỹ - chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Nha Trang bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bà Vũ Thị Mai Hương - cựu Chủ tịch UBND phường Phước Long và Võ Đức Cường - công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường của UBND phường Phước Long bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Video: Hệ lụy từ những sai phạm đất đai ở Đà Nẵng. Nguồn: VTC1

Tại phiên tòa, VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị phạt Lê Huy Toàn 9-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh trên. Các bị cáo liên quan nếu trên cùng bị mức án 6- 20 tháng tù cải tạo không giam giữ. 

Theo Viện kiểm sát, ông Lê Huy Toàn đã ký duyệt cấp đất tái định cư cho nhiều trường hợp trái quy định pháp luật. Tại phiên tòa, ông Toàn thừa nhận sự việc trên, tuy nhiên ông Toàn cho rằng, không biết đó là hồ sơ giả. 

Phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 28/2. 

Theo cáo trạng, năm 2015, dự án khu độ thị Hoàng Long được TP Nha Trang phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thành lập hội đồng 11 thành viên do ông Lê Huy Toàn làm chủ tịch. Ông Toàn chủ trì tất cả cuộc họp của hội đồng để xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với thành phần tham gia hầu hết là thành viên tổ công tác giúp việc cho hội đồng chứ không phải thành viên hội đồng.

Các thành viên tổ công tác gần như được giao quyền từ giai đoạn kiểm kê hiện trạng ban đầu đến xét duyệt hồ sơ, không có sự kiểm soát, thẩm tra lại. Điều này dẫn đến quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai đối tượng, sai lệch diện tích, sai về nhà, loại đất. Sai phạm của các bị can gây thiệt hại hơn 278 triệu đồng. UBND TP Nha Trang phải hủy bỏ 71/77 hồ sơ có quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xác minh lại từ đầu, tạo dư luận phức tạp trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn