Phó Chủ tịch TP.HCM: Thành phố chưa có dịch COVID-19, giảm quy mô lễ hội

Tin nhanh 24hThứ Ba, 02/02/2021 12:54:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, tới thời điểm hiện tại TP.HCM chưa có dịch bệnh trong cộng đồng, các lễ hội phải giảm bớt quy mô.

Sáng 2/2, phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 1 của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, ngay sau khi có thông tin ca dương tính ở tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, TP đã tiến hành truy vết và phát hiện 1 ca mắc COVID-19 tiếp xúc gần với bệnh nhân ở Hải Dương.

Các ngành chức năng của TP đã tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và tiến hành xét nghiệm, cách ly.

Phó Chủ tịch TP.HCM: Thành phố chưa có dịch COVID-19, giảm quy mô lễ hội - 1

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại cuộc họp.

"Hiện nay các trường hợp đều âm tính. TP Đang cách ly tập trung 2.867 trường hợp, trong đó cách ly tại TP là 344 người và cách ly tại các địa bàn quận, huyện là 626 người, cách ly tại khách sạn là 1.892 người. Những trường hợp cách ly tại khách sạn chủ yếu là các chuyên gia nước ngoài và các tổ bay", ông Hoan nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng khẳng định, tới thời điểm hiện tại TP.HCM chưa có dịch bệnh trong cộng đồng và nguy cơ cao là xâm nhập từ bên ngoài địa bàn TP.

"TP đã thực hiện rất nhiều biện pháp để ngăn chặn nguy cơ này", ông Hoan nói.

Cụ thể, theo ông Hoan, TP.HCM tiếp tục tăng cường, duy trì việc khai báo y tế. Tiến hành thanh tra, kiểm tra nghiêm việc phòng chống dịch bệnh của các hộ, cơ sở, doanh nghiệp.

TP cũng yêu cầu tất các các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

TP chỉ đạo cho tất cả các lễ hội phải rút ngắn thời gian hoạt động, giảm bớt quy mô, thực hiện việc giãn cách và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Các trường trên địa bàn TP cũng đã thực hiện cho học sinh nghỉ học từ ngày 2/2.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, ngày 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, đã tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm 714 trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố.

Trong đó, 660 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm (1 trường hợp dương tính là BN1660, 562 trường hợp âm tính, 97 trường hợp đang chờ kết quả).

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp