Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Tỉnh đã chọn được nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Tin nhanh 24hThứ Ba, 25/10/2022 14:45:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, tỉnh đã lựa chọn được nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, tiềm năng để phát triển mở rộng.

Ngày 25/10, Ban Chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai mạc chuỗi sự kiện Khởi nghiệp Cà Mau (CamaUP’22).

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/10) với các hoạt động chính như cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau 2022; Diễn đàn khởi nghiệp; Chương trình đối thoại giữa doanh nhân trẻ và thanh niên; Hội thi trưng bày và quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Tỉnh đã chọn được nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - 1

Lễ khai mạc sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương được đánh giá là nơi có nhiều tiềm năng, có điều kiện để khởi nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, do địa bàn vùng xa, hạ tầng kinh tế, xã hội còn chậm phát triển nên số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp trên tổng dân số rất thấp. Vì vậy, Cà Mau rất quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để hệ sinh thái phát triển bền vững.

Đây là lần thứ ba tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo” và lần đầu gắn cuộc thi với việc tổ chức chuỗi sự kiện Khởi nghiệp Cà Mau nhằm mục đích tuyên truyền, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp. Từ đó, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, trong đó mọi người dân đều có thể khởi nghiệp, sáng tạo.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Tỉnh đã chọn được nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - 2

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khai mạc.

“Qua 2 năm liên tiếp tổ chức cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Cà Mau, chúng tôi đã lựa chọn được nhiều ý tưởng, dự án có tiềm năng và đã phát triển, mở rộng quy mô sản xuất và đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp khu vực ĐBSCL. Thực tế đã cho thấy, những nơi còn nhiều khó khăn là nơi có nhiều ước mơ, nhiều khát vọng; chỉ cần có cơ hội, có hệ sinh thái thuận lợi thì ước mơ, khát vọng sẽ trở thành những ý tưởng đổi mới sáng tạo. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi tăng cường chỉ đạo thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khai mạc. 

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Tỉnh đã chọn được nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - 3

Sản phẩm từ các dự án khởi nghiệp ở Cà Mau thu hút nhiều người quan tâm.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Tỉnh đã chọn được nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - 4

Trường Đại học Trà Vinh giới thiệu các tài liệu về khởi nghiệp của trường tại sự kiện.

Ông Sử cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đáp ứng các yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thì hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp phát triển lực lượng doanh nghiệp mới, xây dựng một lực lượng doanh nhân có tầm nhìn và tư duy đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế của các nước nói chung và của mỗi địa phương nói riêng phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Tỉnh đã chọn được nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - 5

Các dự án lọt vào vòng bán kết cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau 2022.

Trong sáng nay, cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau 2022 diễn ra vòng thi bán kết với 20 dự án, được lựa chọn từ 81 dự án tham gia ở vòng loại. 

Tại đây, thí sinh phải trình bày dự án trước hội đồng giám khảo trong thời gian tối đa 4 phút. Các giám khảo sẽ chọn ra 10 dự án có điểm trung bình cao nhất để bước vào vòng chung kết.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn