Phó Chủ tịch quận Tây Hồ, Hà Nội: 100% cử tri đồng ý chuyển hàng cây hoa sữa lên trồng ở bãi rác Nam Sơn

Thời sựThứ Ba, 23/07/2019 16:52:00 +07:00

Trước khi di chuyển gần 100 cây hoa sữa lên trồng ở bãi rác Nam Sơn, quận Tây Hồ lấy ý kiến nhân dân và được 100% cử tri đồng thuận.

Trong buổi họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 23/7, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về kế hoạch dịch chuyển gần 100 cây hoa sữa trên đường Trích Sài (quận Tây Hồ) lên trồng ở bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

tay-ho

Ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội).

Trả lời thắc mắc của phóng viên, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, trước khi dịch chuyển hàng cây hoa sữa, quận đã lấy ý kiến dân nhân và được 100% cử tri đồng thuận.

Đến nay, quận Tây Hồ đã di chuyển 58 cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài về trồng tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn.

Tại vị trí các cây hoa sữa đã di chuyển, UBND quận Tây Hồ đang tổ chức thực hiện việc chỉnh trang, cải tạo hạ tầng, lát lại vỉa hè và báo cáo, đề xuất với TP và Sở Xây dựng việc trồng cây thay thế đảm bảo đúng chủng loại cây xanh đô thị, phù hợp với khu vực này.

hoa-sua

Cây hoa sữa trên phố Trích Sài được cắt cành để dịch chuyển lên trồng ở bãi rác Nam Sơn.

Ông Nguyễn Lê Hoàng cho biết chi phí di dời được thực hiện theo quy định pháp luật, UBND quận đang báo cáo đề xuất UBND TP về việc trồng lại cây trồng thay thế.

Theo đó, phương án 1 sử dụng cây hoa giáng hương, phương án 2 loại cây sen thân gỗ và muồng hoàng yến.

Trước đó, TP cũng thông tin chính thức về việc di chuyển cây hoa sữa từ Trích Sài lên bãi rác Nam Sơn để trồng.

Theo đó, trên vỉa hè tuyến đường Trịch Sài có tổng số 103 cây (1 cây muồng hoàng yến và 102 cây hoa sữa). Sau nhiều năm trồng, rễ cây hoa sữa gây bong bật, hư hỏng bồn cây, gạch lát vỉa hè trên phố Trích Sài .

Bên cạnh đó, hoa sữa có hương ngào ngạt và nồng nặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Do vậy, tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhân dân nhiều lần có ý kiến về việc di chuyển hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài.

UBND quận Tây Hồ đã báo cáo đề xuất và được UBND TP Hà Nội cho phép về việc di chuyển, trồng thay thế cây hoa sữa trên phố Trích Sài. Cụ thể, di chuyển 96 cây hoa sữa về Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn.

UBND quận Tây Hồ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, duy trì trong 2 năm, đảm bảo các cây hoa sữa này sinh trưởng, phát triển tốt và sẽ bàn giao cho đơn vị vận hành Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn quản lý theo quy định.

Kông Anh - Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn